Đang trốn lệnh truy nã vẫn môi giới bán dâm

Đang bị truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng “nữ quái” Nguyễn Thị Mai vẫn mở quán cà phê, tổ chức cho nhân viên bán dâm cho khách khi có nhu cầu.

Chiều 3/3, Cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Mai (48 tuổi, quê Bình Thuận) về hành vi “Tổ chức, môi giới mại dâm”. Khai thác nhanh, cơ quan công an còn xác định, Mai chính là đối tượng bị công an TP.HCM ra lệnh truy nã vào năm 1994 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11h ngày 2/3, các trinh sát hình sự công an thị xã Thuận An phối hợp cùng công an các địa phương ập vào kiểm tra hành chính nhà nghỉ 98 (khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu) phát hiện đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.
 
Bước đầu, gái bán dâm khai tên T.T.T. (quê Đồng Nai), người mua dâm là T.M.T (ngụ TP.HCM). Thời điểm bị bắt T. đang là tiếp viên quán cà phê Thùy (nằm tại khu phố Đông Nhi, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An) do Nguyễn Thị Mai làm chủ.
 

“Nữ quái” Nguyễn Thị Mai bị bắt tại công an thị xã Thuận An

Làm việc với công an, chủ quán cà phê này không thừa nhận hành vi môi giới bán dâm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau đó vài giờ Mai đã thừa nhận toàn bộ việc làm sai phạm của mình.

Truy xét nhanh, công an thị xã Thuận An còn làm rõ được, thời điểm liên quan đến vụ môi giới mại dâm, Nguyễn Thị Mai đang trốn lệnh truy nã của công an TP.HCM về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cụ thể, năm 1994, Mai và chồng của mình đã mượn tiền của nhiều người sau đó bỏ trốn. Chồng của Mai bị bắt và xử lí trước pháp luật. Riêng “nữ quái” này lẩn trốn đến ngày 2/3 thì sa lưới.

Trước đó, vào chiều 1/3, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Dương đã bắt được Nguyễn Thị Diễm Thúy (38 tuổi, quê Bạc Liêu) và Võ Hữu Phước (25 tuổi, quê An Giang). Hai đối tượng này bị truy nã bởi các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Theo kết luận của cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương, Thúy cùng Nguyễn Văn Thành (55 tuổi, quê Cà Mau) cùng một số đối tượng khác đã làm giả hồ sơ giấy chứng nhận quyền sử dụng một mảnh đất tại xã Tam Lập (huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương) đem thế chấp cho bà Nguyễn Thị Liên (47 tuổi, người địa phương) lừa đảo, chiếm đoạt 300 triệu đồng chia nhau ăn xài. Nhận được trình báo của người bị hại, Cơ quan điều tra đã vào cuộc, truy xét bắt các đối tượng liên quan. Riêng Nguyễn Thị Liên đã bỏ trốn và bị truy nã về hành vi trên.

Đối với tên Võ Hữu Phước, bị truy nã từ 8/11/2012 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Trước đó, từ khoảng tháng 3 đến giữa tháng 6/2012, khi đang làm công nhân tại Công ty Pungkook Sài Gòn II, đóng tại Khu Công nghiệp Sóng Thần I (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), Phước đã cùng đồng bọn lấy trộm tổng cộng 580m vải, trị giá gần 28 triệu đồng đem bán, lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Hiện công an tỉnh Bình Dương đang xử lí các đối tượng.
 
Theo Dân Trí

Tin tức mới nhất