Đánh bom Bangkok: Thủ tướng Thái khuyên cảnh sát xem phim Mỹ để phá án

Trong khi các giả thiết về vụ đánh bom làm rung chuyển Bangkok đêm 17.8 đang trở nên "rối rắm", Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đã khuyên các nhà điều tra nên xem series phim hình sự Mỹ Blue Bloods để tìm kiếm những gợi ý, sáng kiến nhằm sớm phá án.

"Các nhà điều tra, cảnh sát, đặc biệt là Cảnh sát trưởng Quốc gia nên xem seri phim đó. Loạt phim sẽ cung cấp cho họ những gợi ý hoặc sáng kiến, có thể áp dụng vào vụ việc mà họ đang tìm cách giải quyết", The Sydney Morning Herald dẫn lời ông Prayuth Chan-ocha.

Blue Bloods (tạm dịch: Gia đình Cảnh sát) là loạt phim truyền hình nổi tiếng của Mỹ kể về gia đình Reagan có ba thế hệ cùng làm cảnh sát tại New York do diễn viên Tom Selleck thủ vai chính.

Phim thuộc thể loại điều tra hình sự, khai thác những kỳ công phá án của các thành viên nhà Reagan và có bình quân 13,8 triệu người xem mỗi tập cũng lọt top 10 bộ phim ăn khách ở Mỹ năm 2014.

danh bom bangkok: thu tuong thai khuyen canh sat xem phim my de pha an - 2
Một cảnh trong bộ phim Blue Bloods, do diễn viên Tom Selleck (phải) thủ vai chính (vai cảnh sát trưởng Sở cảnh sát New York Frank Reagan)

Trước đó, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha và chính quyền quân sự của ông đã tuyên bố cho rằng, vụ đánh bom Bangkok đêm 17.8 không liên quan đến các tổ chức khủng bố quốc tế bất chấp cảnh sát nước này đã xác định được nghi can chính - người cài đặt bom tại đền Erawan là một người đàn ông nước ngoài thuộc một mạng lưới có ít nhất 10 người.

Chính phủ của ông Prayuth Chan-ocha tin rằng, vụ đánh bom Bangkok xuất phát từ các động cơ chính trị trong nước, do "những nhóm chống đối chính phủ ở đông bắc Thái Lan", ám chỉ phong trào Áo Đỏ ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra "dàn dựng".

Động thái trên khiến các chuyên gia phân tích an ninh đặt câu hỏi tại sao chính quyền quân sự Thái Lan lại nhanh chóng nhận định, vụ đánh bom liên quan đến chính trị trong nước trong khi các nhà điều tra dường như không tìm được bất cứ manh mối nào đáng tin cậy để củng cố giả thiết này.

Tờ Bangkok Post của Thái Lan dẫn lời ông Ambika Ahuja, một chuyên gia chuyên theo dõi, phân tích tình hình Đông Nam Á bình luận rằng, mọi giả thuyết về vụ đánh bom Bangkok được đưa ra tính đến thời điểm này đều có lỗ hổng và mâu thuẫn mà các điều tra viên cũng như các nhà phân tích chưa thể lý giải thỏa đáng cũng như chưa tìm được chứng cứ đáng tin cậy để phá án.

Theo The Sydney Morning Herald, Thủ tướng Prayuth ban đầu loại trừ giải thuyết vụ đánh bom Bangkok là do người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương (Trung Quốc) thực hiện nhằm trả thù chính quyền Thái Lan trục xuất 109 người tị nạn Duy Ngô Nhĩ về nước.

Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, ông đính chính lại rằng, đó vẫn là một trong những giả thuyết mà các nhà điều tra Thái Lan đang theo đuổi, trong đó bao gồm giả thuyết tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria đứng sau vụ đánh bom đẫm máu này.

Tính đến nay vẫn chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Trong khi đó, hôm qua (20.8), 2 người đàn ông bị cho là nghi phạm trong vụ đánh bom Bangkok đã ra trình diện cảnh sát. 2 người này khẳng định họ không liên quan đến vụ đánh bom.

Một người tuyên bố là hướng dẫn viên du lịch, trong khi đó, người còn lại là một khách du lịch Trung Quốc đã trở về nước.

danh bom bangkok: thu tuong thai khuyen canh sat xem phim my de pha an - 3
Hai người đàn ông bị nghi liên quan đến vụ đánh bom Bangkok (mặc áo thun hồng và trắng) đã ra trình diện cảnh sát để làm rõ việc họ không liên quan đến vụ việc này. Trong khi đó, nghi can chính vụ đánh bom (mặc áo thun vàng) vẫn "bặt vô âm tín".

Trước đó, ngày 19.8 cảnh sát Thái Lan đã công bố hình ảnh ghi lại từ camera an ninh cho thấy, 2 người đàn ông bị tình nghi là nghi phạm liên quan đến vụ đánh bom có mặt tại đền Erawan ngay trước khi thảm kịch ra đêm 17.8.

Một người mặc áo thun đỏ còn người kia mặc áo thun trắng và đứng ngay cạnh nghi phạm chính mặc áo vàng, đã bỏ lại ba lô tại địa điểm mà chỉ sau đó vài phút một quả bom phát nổ cướp đi mạng sống của ít nhất 20 người và làm 125 người khác bị thương.

Nghi phạm này đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường và cho đến nay, cảnh sát Thái Lan vẫn chưa có manh mối nào về người đàn ông này. Cảnh sát cũng không dám chắc nghi phạm chính của vụ đánh bom có còn ở Thái Lan hay không.

Cảnh sát Thái Lan tin rằng, nghi phạm này là người nước ngoài và thuộc một mạng lưới ít nhất 10 đã lên kế hoạch đánh bom Bangkok trong thời gian ít nhất là một tháng.

Thái Lan công bố treo thưởng 1 triệu baht (tương đương 28.000 USD) cho bất cứ ai cung cấp thông tin để bắt giữ nghi phạm chính vụ đánh bom.

danh bom bangkok: thu tuong thai khuyen canh sat xem phim my de pha an - 4
Cảnh sát Thái Lan dẫn theo chó nghiệp vụ lùng sục khắp nơi để tìm dấu vết của vụ đánh bom Bangkok

Ngoài khoản tiền thưởng của cảnh sát, một thủ lĩnh phe Áo Đỏ cũng đã treo thưởng 2 triệu Baht cho bất cứ ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ nghi phạm này.

Theo Bangkok Post, thủ lĩnh phe Áo Đỏ kể trên là ông Somwang Assarasee, một trong những lãnh đạo trụ cột của Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD), đồng thời là cựu thư ký của Thứ trưởng Bộ Thương mại Nattawut Saikuar (cũng là một lãnh đạo UDD).

Ngoài ra, ông Somwang còn sở hữu một công ty thiết bị điện tử lớn tại Thái Lan.

Lãnh đạo phe Áo Đỏ nhấn mạnh vụ đánh bom tại Bangkok đã làm tổn thương nghiêm trọng đến Thái Lan. Do đó, ông muốn tặng thêm 2 triệu baht cho bất cứ ai có thể cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ kẻ đánh bom hoặc chủ mưu của vụ việc.

Ngoài ra, nhà vua và hoàng hậu Thái Lan hôm nay đã thông báo hỗ trợ hơn 2.500 USD cho mỗi gia đình nạn nhân thiệt mạng và trả chi phí y tế cho người bị thương trong vụ đánh bom Bangkok.

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết thêm rằng, nhà vua đã chỉ đạo các đại sứ của Thái Lan ở các quốc gia có nạn nhân tử vong thay mặt ông chuyển vòng hoa và lời chia buồn tới gia quyến.

Chính phủ Thái Lan cũng bồi thường cho mỗi gia đình người nước ngoài thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Bangkok hơn 8.400 USD.

Theo Dân Việt



Tin tức mới nhất