Đánh cắp 7 miếng vàng, tên trộm rơi từ tầng 2 xuống đất

Thanh niên 26 tuổi tháo song sắt đột nhập vào nhà dân trộm vàng. Khi đang lục đồ bị chủ nhà phát hiện, hắn tháo chạy qua mái nhà dân rồi trượt chân rơi từ tầng 2 xuống đất.

Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã khởi tố bị can Nguyễn Hữu Linh (26 tuổi, ở Quảng Xương, Thanh Hóa) điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, tối 16/1, tổ công tác Công an phường Gia Thụy (Long Biên) tuần tra ở địa bàn nghe thấy tiếng hô cướp trong một con ngõ ở đường Nguyễn Văn Cừ, đã phối hợp với người nhân dân bao vây, truy tìm. Quá trình trốn chạy trên nóc các ngôi nhà, lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên bất ngờ rơi từ tầng 2 xuống đất bị thương.

Ảnh minh họa

Danh tính người này được xác định là Nguyễn Hữu Linh, tạm trú ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ. Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện trong túi áo khoác của Linh có túi vải, trong đựng 7 miếng vàng, đục sắt, đèn pin, dao và bình xịt hơi cay.

Khai báo nguồn gốc 7 miếng vàng, Linh nhận số kim loại quý vừa lấy trộm của một hộ gia đình. Theo lời thanh niên 26 tuổi, do đang vướng vào nợ nần đã nảy sinh ý định đi trộm.

Chiều 16/1, Linh chuẩn bị đồ nghề đón taxi đến khu vực phường Gia Thụy, quận Long Biên. Sau gần 2 giờ đồng hồ tăm tia, tên này phát hiện chủ ngôi nhà trong một con ngõ đi xe máy ra ngoài, khóa cửa.

Nhận thấy thời cơ, thanh niên quê Thanh Hóa trèo lên nóc nhà bênh cạnh dùng đồ nghề tháo đinh vít khung sắt bảo vệ, đột nhập vào trong. Ở tầng 2, Linh phát hiện chiếc túi vải đựng đồ trang sức. Khi đang lục tiếp đồ thì chủ nhà về, phát hiện kẻ gian đã hô hoán.

Quá trình thoát chạy ra ngoài, Linh lên tầng thượng leo sang nhà hàng xóm nhưng bị trượt chân rơi xuống đất. Cảnh sát cho hay Linh mang theo hung khí để chống trả người dân, chủ nhà nếu bị phát hiện, truy đuổi.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất