Dắt 'cave' về nhà nhậu, chém cha vợ toác đầu

Dắt 2 gái bán dâm về nhà nhậu trước mặt vợ, nhưng khi bị cha vợ dạy bảo thì Hường vác dao chém ông này toác đầu.

Ngày 4/9, Công an TP.Pleiku (Gia Lai), cho biết vừa tiếp nhận can phạm Nguyễn Xuân Hường (34 tuổi, quê Phù Mỹ, Bình Định) từ công an huyện Phù Mỹ để tiếp tục hoàn tất các thủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự. Trước đó Hường bị công an TP.Pleiku truy nã vì hành vi “cố ý gây thương tích”, nạn nhân chính là bố vợ Hường - ông Nguyễn Kim Sơn (57 tuổi, trú P.Yên Thế, TP.Pleiku).

Ông Sơn đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Thông tin từ công an TP.Pleiku cho biết, Hường thường xuyên nhậu nhẹt, say xỉn, đánh đập vợ con. Cách đây hơn 2 tháng, vào đêm 26/6, sau khi chè chén say sưa, Hường cùng người bạn dắt theo 2 cô “cave” về nhà riêng tại số 81, đường Hà Huy Tập (P.Yên Thế, TP.Pleiku) để tiếp tục nhậu.

Thấy chồng vui đùa bên phụ nữ lạ, chị Nguyễn Thị Thanh Nhạn (SN 1977, vợ Hường) nổi cơn ghen, to tiếng với chồng. Bị mất mặt trước bạn bè và “người đẹp”, Hường nổi đóa và dọa đánh vợ. Chị Nhạn liền gọi điện về cha ruột là ông Nguyễn Kim Sơn để đến can thiệp.

Bực mình vì đứa con rể ngang tàng, ông Sơn cầm theo cây gậy rồi chạy đến nhà con gái. Tại đây, ông lớn tiếng la mắng Hường và đòi "xử" con rể. Hường cũng chẳng vừa, chạy ra sau nhà cầm con dao phát rẫy lên nghênh chiến. Trong lúc Hường huơ tay múa chân với con dao thì ông Sơn cũng sấn tới khiến con dao “bay” thẳng vào đầu ông.

Hường tại cơ quan công an.

Sau khi gây án, Hường đã bỏ trốn khỏi địa phương, sau đó bị công an Phù Mỹ (Bình Định) bắt giữ. Về phần ông Sơn, sau khi bị con rể “tặng” cho 1 nhát dao đã được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe đã ổn định và dần hồi phục.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất