Đau xót hình ảnh phụ nữ bị bạn đời đánh đập, bạo hành tình dục

Theo một nghiên cứu ở Úc, phụ nữ trong tầm tuổi 25 – 35 tuổi là đối tượng phải chịu bạo lực tình dục nhiều nhất. Họ thường bị đánh bầm tím, thậm chí bị đâm hoặc bị giết chết.

Theo báo cáo của Tổ chức Nghiên cứu Quốc Gia Úc về sự an toàn của phụ nữ, 2,3 triệu phụ nữ nước này là nạn nhận của các hành vi bạo lực bởi người bạn tình của mình từ năm 15 tuổi. Ngoài ra, còn có 1,7 triệu phụ nữ bị bạo lực thể chất. Hơn 800.000 phụ nữ bị bạo lực tình dục và hơn một triệu phụ nữ phải chịu đựng những hành vi bạo lực khác nhau từ người đàn ông. Bức xúc hơn là có khoảng 400.000 phụ nữ bị bạo lực bởi người bạn đời của họ trong suốt thai kỳ.

bạo hành 1
Nhiều phụ nữ ở Úc phải hứng chịu bạo lực gia đình từ chính người đàn ông
mà họ yêu thương.

Trong số phụ nữ Úc chịu bạo lực thì có 900.000 người thường bị thương nhẹ và bị trầy xước. Chỉ có 1/3 phụ nữ bị bạo lực là tìm đến các cơ sở y tế chuyên nghiệp để điều trị. Phụ nữ trong độ tuổi từ 25 – 35 là đối tượng bị bạn tình bạo lực nhiều nhất. 

bạo hành 2
Họ thường xuyên bị đánh đập, để lại các vết xước, bầm tím thậm chí
có người còn bị đâm hoặc bị sắn.

Peta Cox, tác giả báo cáo kết quả nghiên cứu trên cho biết: “Phụ nữ có nhiều khả năng bị bạo lực trong gia đình và chủ yếu là từ người bạn đời mà họ đang chung sống”.

bạo hành 3
Phụ nữ là nạn nhân chủ yếu của bạo lực gia đình.

bạo hành 4
Phụ nữ sống trong bạo lực bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng có 500.000 trẻ em đã phải chứng kiến cảnh bạo lực. Androws, giám đốc điều hành của Heather Nancarrow nói rằng: “Trẻ em tiếp xúc sớm với bạo lực là một vấn đề đáng báo động. Hoặc nếu trẻ không trực tiếp chứng kiến thì chúng cũng sẽ phải hứng chịu bạo lực”.

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng phụ nữ cảm thấy khó khăn khi tiếp tục mối quan hệ sau khi bị bạo lực. Bà Cox nói rằng trong 10 phụ nữ thì có 7 người để lại tài sản sau khi họ chấm dứt mối quan hệ. 

Trong khi đó, một số ít phụ nữ lựa chọn tiếp tục duy trì tình cảm trong gia đình vì vấn đề kinh tế hoặc họ không có nơi nào để đi. Bà Pru Gowar, Bộ trưởng phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại Úc đã đưa ra bản báo cáo đầy đủ về cuộc nghiên cứu này vào thứ 5 vừa qua.

 Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao