Dọa giữ ảnh khỏa thân, ép cô giáo đưa 1 triệu

Trọng nhiều lần nhắn tin cho cô giáo Hải ở TP Biên Hòa nói đang giữ ảnh khỏa thân của bị hại, ép đưa tiền nếu không sẽ phát tán.

Ngày 16/8, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Trọng (27 tuổi, ở huyện Đầm Dơi, Cà Mau) để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Tài liệu vụ việc thể hiện, chập tối 9/8, Trọng đến nhà chị Hải (37 tuổi, ở phường Trảng Dài, TP Biên Hoà - giáo viên THPT) vờ hỏi cho người nhà học thêm, nhưng mục đích lấy số điện thoại của nữ giáo viên để nhắn tin đe doạ tống tiền.



Đến nơi, thấy cô Hải viết số điện trên bảng nên Trọng lưu lại. Trong ngày 10 và 11/8, người đàn ông 37 tuổi nhiều lần nhắn tin cho cô Hải nói đang lưu giữ hình ảnh khoả thân của nữ giáo viên. Trọng mặc cả, nếu cô Hải đưa 1 triệu đồng anh ta sẽ xoá hình.

Sáng 12/8, Trọng tiếp tục nhắn tin đe doạ cô giáo dạy khối THPT, để ép nữ bị hại đem tiền đến một quán cà phê ở phường Trảng Dài, TP Biên Hòa. Trưa đó, khi Trọng nhận tiền thì bị công an ập bắt quả tang.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

 

Theo Công Lý


Tin tức mới nhất