Đoạt mạng bạn vì lời bình luận "nhìn mặt đểu" trên facebook

Hùng đăng hình đại diện của mình lên facebook thì một người bạn tên Nam vào bình luận "nhìn mặt đểu". Bực tức, Hùng hẹn người này gặp nhau để nói chuyện...

Sáng ngày 12-6, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt sơ thẩm bị cáo Phạm Đức Hùng (sinh năm 1990, xã Đak Yă, huyện Mang Yang, Gia Lai) 7 năm tù về tội “giết người” chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trên facebook. 
Phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Đức Hùng

Theo cáo trạng, tối 26-12-2014, sau khi Hùng đăng ảnh cá nhân lên facebook thì Nguyễn Văn Nam (21 tuổi, trú thị trấn Kon Dỡng) vào bình luận “Nhìn mặt của mày vừa láo, vừa đểu”. Bị chửi, qua facebook Hùng có lời lẽ nặng nề trả đũa và hai người hẹn nhau đấu dao để giải quyết mâu thuẫn.

Sáng hôm sau, Hùng đến điểm hẹn. Khi gặp nhau, Nam yêu cầu Hùng vào khu vực rừng thông. Đến nơi, Nam ném ra hai con dao, yêu cầu Hùng chọn. Sau khi có hung khí trong tay, hai người lao vào huyết chiến. Bị trúng vết đâm từ trên xuống, Nam buông dao ôm vết thương nói: “Thôi tao thua”. Thấy vậy, Hùng cũng ném dao xuống đất hỏi: “Mày có sao không, có cần tao chở đi cấp cứu không?”.

Nam nói: “Không cần” rồi gục ngã xuống đất. Thấy ngực trái của Nam chảy máu nên Hùng gọi người hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu tuy nhiên đã quá muộn. Nam chết do vết thương thượng đòn trái vào khoang ngực, đứt bó mạch dưới đòn trái, thủng đỉnh phổi trái do vật sắc nhọn. Sau khi gây án, Hùng đến Công an huyện MangYang đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bị cáo Hùng trước vành móng ngựa

Được biết, trước đây, Hùng là sinh viên trường Đại học Thể dục thể thao TP. HCM. Năm 2013, Hùng làm giáo viên tại trường Trung học Cơ sở Quang Trung (thị trấn Kon Dơng), đến năm 2014 thì xin nghỉ việc về nhà buôn bán.
 

Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất