Đôi tình nhân chết cháy trong phòng trọ ở Sài Gòn

Mâu thuẫn tình cảm, thanh niên 26 tuổi được cho là đến phòng trọ của bạn gái, khóa cửa rồi đổ xăng phóng hỏa. Vụ hỏa hoạn làm 2 người chết, 2 bị bỏng nặng.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 6h30 ngày 23/3 tại dãy phòng trọ trên đường An Phú Đông 13, phường An Phú Đông, quận 12, TP HCM. Nạn nhân tử vong là Trần Văn Nghi (26 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) và Nguyễn Thị Mỹ Kim (18 tuổi, quê An Giang).

Hai người bị bỏng, đang được cấp cứu là Đỗ Thị Kim Xuyến (20 tuổi, quê Bình Định) và Nguyễn Thị Thu (23 tuổi, quê Ninh Bình).

Đôi tình nhân chết cháy trong phòng trọ ở Sài Gòn
Một số vật dụng ở phòng Kim được công an thu giữ phục vụ điều tra.

Thời điểm trên, người dân xung quanh nghe tiếng nổ lớn từ phòng của Kim, sau đó khói lửa bốc ra. Bên trong căn phòng bị khóa chặt có Nghi, Kim. Đám cháy quá lớn nên lan sang phòng bên cạnh của Thu.

Người dân xung quanh huy động bình chữa cháy phá cửa xông vào dập lửa. Khi đám cháy được dập tắt, mọi người phát hiện Nghi và Kim đã tử vong. Xuyến và Thu bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Công an phường An Phú Đông, quận 12, Phòng nghiệp vụ công an TP HCM và đại diện VKS đến phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra vụ việc. Đến 10h30 cùng ngày, thi thể các nạn nhân được di dời. 

Đôi tình nhân chết cháy trong phòng trọ ở Sài Gòn
Nhà chức trách di dời thi thể 2 nạn nhân.

Theo quan sát, căn phòng của Kim và Xuyến rộng khoảng 10 m2. Nhiều vật dụng, tài sản của 2 người thuê trọ bị cháy rụi.

Người dân xung quanh cho biết, Nghi và Kim có quan hệ tình cảm, nhưng gần đây thường xảy ra mâu thuẫn. Sáng cùng ngày, Nghi đi xe máy chở một can chất lỏng, nghi là xăng, đến phòng trọ của Kim.

Một lúc thì xảy ra vụ hỏa hoạn khiến cả 2 tử vong. Thời điểm này, Xuyến ở chung phòng với Thu, đang ngủ trên gác nên bị bỏng nặng.

Đôi tình nhân chết cháy trong phòng trọ ở Sài Gòn
Chiếc xe máy của Nghi chạy đến phòng trọ của Kim vào sáng cùng ngày.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất