Động đất 7,8 độ Richter ở Ecuador, 77 người chết

Một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter vừa xảy ra lúc 8h sáng theo giờ Hà Nội ở ngoài khơi bờ biển Ecuador, khiến ít nhất 77 người thiệt mạng và có thể gây ra sóng thần ở Ecuador, Colombia.

Dong dat 7,8 do Richter o Ecuador, 77 nguoi chet hinh anh 1
Địa điểm trận động đất xảy ra ở Ecuador. Đồ họa: CNN

Cơn địa chấn xảy ra lúc 20h ngày 16/4 theo giờ địa phương (8h sáng 17/4 theo giờ Hà Nội).

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn nằm cách thủ đô Quito khoảng 173 km về hướng tây - tây bắc và có độ sâu khá nông, khoảng 10 km.

Ban đầu, USGS cho biết cường độ cơn địa chấn là 7,4 độ Richter, nhưng sau đó điều chỉnh tăng lên thành 7,8 độ Richter.

"Những thông tin ban đầu cho biết 16 người thiệt mạng tại thành phố Portoviejo, 10 người khác chết ở thành phố Manta và 2 trường hợp tử vong ở tỉnh Guayas. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục cập nhật thương vong", AP dẫn lời Phó tổng thống Jorge Glas phát biểu trên truyền hình không lâu sau khi địa chấn xảy ra.

Thống kê về thương vong gia tăng nhanh chóng. Ít nhất 77 người đã thiệt mạng, gần 600 người bị thương.

Cơ quan địa chất Ecuador cảnh báo khu vực quanh tâm chấn và vùng Guayaquil có thể gánh chịu "thiệt hại đáng kể". Thủ đô Quito cũng chịu ảnh hưởng từ trận động đất dù cách xa tâm chấn hơn 170 km. Nhiều vùng ở thủ đô đã bị mất điện.

"Tôi đang ngồi xem phim ở trong nhà thì mặt đất rung chuyển dữ dội. Tôi chạy ngay ra ngoài vì hoảng sợ, không biết điều gì đang xảy ra", Lorena Cazares, 36 tuổi, nói.

Trong khi đó, hải quân Peru đã tuyên bố cảnh báo sóng thần ở một số vùng ven biển nước này sau trận động đất tại nước láng giềng Ecuador. Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết "những đợt sóng thần nguy hiểm có thể xảy ra trong vòng 300 km từ tâm chấn, đánh vào bờ biển của Ecuador và Colombia".

Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương dự báo một số ngọn sóng cao trên 1 m so với mức thủy triều có thể đánh vào một số vùng ven biển của Ecuador. Những đợt sóng cao dưới 0,3 m so với mức thủy triều có thể lan đi xa hơn, đến tận Australia, Đài Loan (Trung Quốc) và đảo Hawaii, theo CNN.

Dong dat 7,8 do Richter o Ecuador, 77 nguoi chet hinh anh 2
Một số ngôi nhà ở thủ đô Quito bị đổ do ảnh hưởng của động đất. Ảnh: Twitter

Theo AP, người dân ở thủ đô Quito có thể cảm nhận rung lắc mạnh trong khoảng 40 giây. Nhiều người chạy ra khỏi các tòa nhà, ùa xuống phố với vẻ sợ hãi.

Thị trấn Muisne nằm cách tâm chấn khoảng 26 km. Tuy nhiên, xung quanh đây không có thành phố lớn nào. Với cường độ mạnh và độ sâu nông, USGS dự kiến thiệt hại có thể sẽ đáng kể, và những vùng bị ảnh hưởng nặng nhất sẽ là Muisne, Pedernales và Rosa Zarate.

Ecuador nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương. Trận động đất mạnh gần nhất từng xảy ra ở Ecuador là vào tháng 8/2010, cường độ 6,9 độ Richter. Tuy nhiên, tâm chấn ở độ sâu 170 km nên không gây thiệt hại đáng kể.

Theo Zing


Tin tức mới nhất