Dư luận phẫn nộ trước cảnh bà lão bị bỏ mặc chờ chết

Gần đây, dư luận Trung Quốc đã rất phẫn nộ trước sự việc một bà lão bị vứt ra ngoài trời để chờ chết.

Vừa qua, một bà lão sống tại thị xã Bi Châu, thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã bị đem bỏ mặc trong rừng để chờ chết. Khi được người dân phát hiện, người bà được quấn chặt trong một chiếc chăn bông, sức khỏe vô cùng nguy kịch.


Hình ảnh bà bị bỏ rơi giữa cánh rừng hoang vu.

Sau khi những tấm ảnh về cụ bà đáng thương được chia sẻ lên mạng, các phóng viên đã tới cơ quan cảnh sát thị trấn Bi Châu để tìm hiểu sự việc. Tại đây, cảnh sát địa phương đã xác nhận sự việc là hoàn toàn có thật và đã được giải quyết ổn thỏa. Thế nhưng, các câu hỏi như vì sao bà lão bị vứt vào trong rừng, và cảnh sát đã giải quyết sự việc như thế nào thì lại không nhận được bất cứ câu trả lời chính thức nào.


Hình ảnh bà được quấn bởi một chiếc chăn.

Những ngày qua, sự việc đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ tại Trung Quốc. Một độc giả đến từ tỉnh Sơn Đông bình luận "Giải quyết thỏa đáng là giải quyết như thế nào?, Họ đã đem bà cụ về nhà hay đi bệnh viện?"

Một độc giả khác đã bình luận "Dù nguyên nhân của sự việc có bắt nguồn từ đâu, nhưng chắc chắn sự bất hiếu của con cái mới để xảy ra một sự việc đau lòng như vậy".


Hình ảnh bà lão thoi thóp thở.

Làn sóng phẫn nộ khiến giới chức trách của thành phố phải ra thông cáo chính thức về vụ việc. Theo đó, bà lão sau khi được đem tới bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi cơn nguy kịch, từ trần vào hồi 2h30' sáng ngày 26/3 vừa qua. 

Cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi và làm rõ nguyên nhân., đồng thờ kêu gọi những người nắm rõ tình tiết sự việc tới cơ quan chức năng khai báo.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất