Dùng nước mắm để dàn cảnh trộm tài sản trong bệnh viện

Hai người giả vờ làm đổ nước mắm vào quần áo những bệnh nhân, người thăm nuôi rồi giúp họ đi thay đồ để trộm tài sản.

Ngày 12/9, công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ Trần Văn Hoàng (SN 1966, trú Q.4, TP.HCM) và Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1976, trú TP.Cần Thơ) để xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”. Hoàng đã có 2 tiền án vệ tội “cướp tài sản” và “gây rối trật tự công cộng”.


Trần Văn Hoàng và tang vật tại cơ quan công an.

Trước đó, trưa ngày 11/9, lực lượng trinh sát phát hiện Hoàng và Nghĩa có những hành động lạ ở bệnh viện Nhân dân 115 (Q.10, TP.HCM) nên mời về cơ quan công an làm việc. Qua đấu tranh khai thác, cặp đôi này thừa nhận đang âm mưu dàn cảnh trộm tài sản của thân nhân, bệnh nhân.

Theo kế hoạch, cả 2 chuẩn bị bịch nước mắm và móc treo quần áo loại dính tường. Sau đó một người giả bộ làm đổ nước mắm vào người bệnh nhân hoặc người thăm nuôi rồi xin lỗi, đưa họ vào phòng vệ sinh để thay đồ. Khi “con mồi” treo quần áo trên móc được dính sẵn thì sẽ ra tay trộm tài sản.

Bước đầu 2 người thừa nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm bằng chiêu "độc" này.

Theo Tri Thức

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao