Đuổi bắt 2 tên cướp, nữ sinh té xe tử nạn

Bị giật túi xách, Trâm và mẹ tăng tốc đuổi theo hai tên cướp. Khi đuổi kịp, mẹ cô chồm lên túm áo kẻ cướp làm xe mất thăng bằng, đâm vào trụ đèn.

Ngày 13/5, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) tạm giam Nguyễn Hữu Nhân (ngụ phường 6, TP Mỹ Tho) về hành vi Cướp giật tài sản. Trước đó một ngày, thanh niên 17 tuổi này bị bắt khi đang trốn tại nhà trọ ở phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP HCM.


Trọng (trái) và Nhân tại cơ quan điều tra.

Nhân khai cùng Nguyễn Văn Thông (16 tuổi) thực hiện nhiều vụ cướp giật ở TP Mỹ Tho, trong đó có vụ giật túi xách của bà Lê Thị Bích Hồng (50 tuổi) vào đêm 31/1/2012.

Hôm ấy Trâm chở bà Hồng trên đường Lý Thường Kiệt thì bị 2 tên này áp sát giật túi xách của người mẹ đang ôm trên người. Trâm vừa tri hô vừa đuổi theo nhưng mất thăng bằng đâm xe vào trụ đèn khi bà Hồng chồm lên túm áo tên cướp. Do tập trung cứu người bị nạn, không ai chú ý đến việc đuổi theo Nhân và đồng bọn nên chúng tẩu thoát. Trên đường đưa đi cấp cứu, Trâm tử vong, bà Hồng được chuyển lên TP HCM điều trị đến nay chưa bình phục.

Sau khi vụ án xảy ra Công an Mỹ Tho xác lập chuyên án. Đầu năm nay, cơ quan điều tra được người dân cung cấp thông tin quan trọng liên quan đến Thông khi tên này đang được giáo dục tại trường giáo dưỡng ở Bến Lức (Long An). Bị bắt khẩn cấp, Thông khai ra đồng bọn.

Theo Ngôi sao

Tin tức mới nhất