Em bé Malaysia mất cả 5 người thân trong vụ đánh bom Bangkok

Trong vụ đánh bom Bangkok tối ngày 17/08, cả một gia đình 7 người đã mất đi 5 thành viên. Người gánh chịu hậu quả lớn nhất có lẽ là những người ở lại, đặc biệt là những đứa trẻ.

Vụ nổ bom tại đền Erawan, Bangkok tối hôm 17/08 làm chết 20 người, bị thương 125 người được coi là thảm kịch kinh hoàng đối với an ninh Thái Lan và nền kinh tế quốc gia này khi phần lớn số người thiệt mạng là khách du lịch nước ngoài. Cá biệt, 5 thành viên trong đại gia đình 7 người Malaysia đều bỏ mạng trong cuộc tấn công.

Những người ở lại có lẽ mới là nạn nhân thực sự của vụ thảm họa kinh hoàng này. Cậu bé Lee Jian Han, 6 tuổi, đã mất cả 5 người thân trong vụ nổ bom tối thứ Hai vừa rồi. Nhưng có lẽ em còn quá nhỏ để thấu hiểu sự mất mát, chỉ biết ngày ngày hỏi bà nội rằng cha mình ở đâu khi thấy hình ảnh ông trên chương trình thời sự.

bom-3196-1440067824-c0175
Lee Jian Han đứng nhìn linh cữu của cha, vẫn còn quá nhỏ để ý thức được cha đã rời xa
mình vĩnh viễn.


Không ai dám cho em biết sự thật, rằng bố em, Lee Tze Siang, 35 tuổi cùng em gái 4 tuổi Jiang Xuan, bà ngoại, bà cô và người chú chỉ mới 20 tuổi của em đều đã thiệt mạng trong vụ đánh bom. Bà nội, ông nội Jian Han trong gần một tuần này không ăn không uống, thẫn thờ khi nghe tin dữ. Chỉ còn ông ngoại Neoh Hock Guan và mẹ của Jian Han, cô Neoh Ee Ling, 33 tuổi, hiện đang mang thai 5 tháng may mắn còn sống sót. Tất cả những gì cậu bé 6 tuổi được biết chỉ là ông ngoại và mẹ em đang chuẩn bị về nhà.

"Thật khó để chấp nhận tin dữ, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Chúng tôi sẽ giữ kín tin về cái chết của con trai và cháu nội tôi với thằng bé. Chúng tôi thực sự không biết phải nói với nó như thế nào", ông nội của Lee Jian Han, Lee Tiang Heng chia sẻ.

Ông Lee Tiang Heng cũng cho biết rằng cháu nội mình không thể cùng gia đình đi chơi Bangkok do vẫn phải đi học mẫu giáo. Ngày thứ Tư vừa rồi, di thể của 5 thành viên cũng được đưa về quê nhà an táng. Cả đại gia đình đông vui là thế lúc khởi hành, giờ trở về trong sự đau buồn tang tóc.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất