Kiều nữ đưa em ruột và tình trẻ trộm két sắt gần 1 tỷ

Vì ấm ức công ty cho nghỉ việc, Thu gọi anh và em ruột từ Thái Nguyên về Hà Nội trộm két sắt. Trong vụ này, Thu không quên rủ thêm người tình kém 5 tuổi tham gia.

Ngày 9/9, Đội hình sự Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đã bắt Hoàng Thị Thu (26 tuổi) ở Thái Nguyên cùng 3 đồng phạm khác để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Thu chủ mưu trộm két sắt công ty để trả thù.

Trước đó, giám đốc công ty GZ người Hàn Quốc đóng trên địa phường Nhân Chính, Thanh Xuân Hà Nội trình báo về việc doanh nghiệp của họ bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt lấy khoảng 6.000 USD và 600 triệu đồng tiền mặt.

Cảnh sát quận Thanh Xuân đã tung 20 quân lần theo dấu vết thủ phạm từ Thái Nguyên, Nghệ An và Đồng Nai. Đêm 8/9, Thu – thủ phạm chính vụ án bị bắt ở Đồng Nai. Ngay sau đó, anh và em ruột của Thu bị bắt ở Thái Nguyên. Người tình trẻ của Thu bị bắt khi đang ở huyện Đông Anh, Hà Nội.

Thu khai nhận, ngày 30/8 bị công ty cho nghỉ làm nên thù oán. Thu rủ người tình, anh em xuống công ty để trộm két sắt "cho bõ tức và lấy tiền đi du lịch".

Số tiền Thu gửi nhà chị gái cất giữ đã thu hồi được.

Ngày 2/9, Thu mời toàn bộ công ty đi ăn chia tay. Lúc mọi người ra khỏi công ty, Thu dùng chìa khóa cửa chính đã giấu sẵn mở cửa, cho đồng bọn vào. Chỉ trong nửa tiếng, nhóm này đã phá két sắt, lấy toàn bộ số tiền rồi về Thái Nguyên chia nhau. Thu cầm 2.300 USD, hơn 300 triệu vào Nghệ An gửi chị gái rồi cầm theo 100 triệu đồng vào Đồng Nai du hí.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất