Gã râu xanh bệnh hoạn chuyên giở trò với nữ sinh

Lâm Văn Dương mới 22 tuổi nhưng đã sớm sa ngã. Bị ám ảnh bởi những bộ phim tươi mát, không kiềm chế được dục vọng bản thân, gã trai bèn rình rập nữ sinh rồi bắt cóc vào nơi hoang vắng và giở trò.

Thỏa mãn xong thú tính gã còn không quên lấy đi hết những vật dụng, tiền bạc trên người của nạn nhân. Sau nhiều phi vụ thực hiện trót lọt, hại đời nhiều nữ sinh từ 13 - 19 tuổi, Lâm Văn Dương sa lưới pháp luật, chấm dứt chuỗi ngày lo sợ của những nữ sinh áo trắng.

Bắt cóc rồi giở trò…


Vừa qua, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) cho biết đã hoàn tất hồ sơ vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lâm Văn Dương (22 tuổi, ngụ ấp Đa Hậu, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án lên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Trà Vinh điều tra thụ lý theo thẩm quyền. Trong một thời gian ngắn, Dương đã gây ra nhiều nỗi khiếp đảm cho người dân nhất là những nữ sinh trên đường đi học về.

Lâm Văn Dương tại cơ quan điều tra

Kịch bản của hắn là chạy xe máy, bịt khẩu trang kín, trông thấy các nữ sinh trên đường về nhà hoặc tới trường vừa ý, gã chạy xe đến chặn các nạn nhân lại rồi giả vờ hỏi đường. Khi nạn nhân sơ suất, gã khống chế, bịt miệng bằng băng keo rồi kéo tới chỗ vắng…với thủ đoan đơn giản này, gã râu xanh đã thực hiện thành công nhiều phi vụ, gây hoang mang trong dư luận địa phương.

Theo thông tin trước đó, từ cuối tháng 6 đến tháng 7/2013, người dân sống quanh khu vực quốc lộ 54, tỉnh lộ 911 và tỉnh lộ 912, đoạn qua địa phận huyện Châu Thành (Trà Vinh) liên tục bàn tán xôn xao về việc một gã thanh niên (khoảng hơn 20 tuổi) điều khiển xe gắn máy theo dõi, rình rập các nữ sinh để bắt cóc đưa đến khu vực vắng để giở trò cưỡng bức rồi cướp tài sản.

Một người dân ngụ xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành kể lại: “Mỗi lần gây án, hung thủ đeo khẩu trang kín mặt rồi tiếp cận các nữ sinh để hỏi đường giống như người ở vùng khác đến tìm nhà người quen nên chẳng ai nghi ngờ. Lợi dụng nạn nhân sơ hở, nó bắt cóc lấy băng keo bịt miệng đưa lên xe chở đi. Hung thủ chuyên chọn đoạn đường vắng, lại ra tay nhanh lẹ nên dễ dàng qua mặt được người dân. Gây án xong, hắn còn cướp luôn những tài sản có giá trị mà nạn nhân mang theo trên người rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Nghe nạn nhân hốt hoảng kêu cứu, ai nấy cũng ngớ người khi hay biết sự việc vừa diễn ra. Còn hung thủ đã cao chạy xa bay, không để lại vết tích gì”.

Trước đó, theo hồ sơ của công an, vào lúc 10 giờ ngày 6.7, em N.T.T.H. (13 tuổi) đang đạp xe đạp từ nhà ông bà nội ở thị trấn Châu Thành (huyện Châu Thành) về nhà cha mẹ ruột ở ấp Ô Tre Lớn. Trên đường đi đến ấp Thanh Trì B (xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành) bị một thanh niên lạ mặt đi xe gắn máy chặn lại hỏi tìm người quen. Trong lúc cô bé tội nghiệp đang thao thao bất tuyệt về đường đi nước bước thì gã trai làng đã túm cổ bịt miệng nạn nhân rồi dán băng keo kéo vào một bãi rác gần đó giở trò. Hại đời cháu bé xong, gã còn lột đôi bông tai (0,3 chỉ vàng 18K) của nạn nhân.

Sau khi hung thủ cao chạy xa bay, nạn nhân lò mò bò ra đường và cầu cứu sự giúp đỡ của người dân trong vùng. Chứng kiến cảnh cô bé 13 tuổi bị yêu râu xanh hãm hại, ai nấy đều không khỏi bức xúc. Sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan công an, nạn nhân được mời lên lấy lời khai dưới sự giám hộ của người nhà. Qua những thông tin được nạn nhân cung cấp, hung thủ bước đầu đã được phác họa là một thanh niên tầm hơn 20 tuổi, bịt mặt, chạy xe máy. Từ những thông tin đó, công an tiến hành rà soát một số thanh niên tại địa phương để lọc ra những nghi vấn ban đầu.

Ám ảnh những thước phim đen

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, vụ án gã trai bịt mặt hiếp dâm được Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Châu Thành bước đầu thụ lý. Từ những thông tin mà nạn nhân cung cấp, cơ quan điều tra cũng làm rõ, trong khoảng thời gian ngày 21.6 - 13.7, trên địa bàn huyện Châu Thành xảy ra thêm 2 vụ hiếp dâm cướp của chấn động.
Hai nạn nhân của vụ trên đều xác nhận bị hung thủ dùng chung một thủ đoạn là sử dụng xe máy theo đuôi các nữ sinh trên đường đi học về. Khi đến đoạn đường vắng chặn đầu xe, khống chế và dùng băng keo bịt mắt, bịt miệng, hiếp dâm, cướp tài sản rồi tẩu thoát. Sự việc xảy ra đã gây nhiều hoang mang trong người dân, những gia đình có con gái nhất loạt đều không cho ra đường, đi học đều có người thân đưa rước.
 
Với thông tin mà nạn nhân cung cấp, cơ quan điều tra rất khó lòng tìm ra được thủ phạm. Hung thủ đã rất khôn ngoan khi bịt mặt trong lúc gây án để tránh bị nhận diện. Chi tiết được khai thác triệt để là dáng người của hung thủ và màu sắc chiếc xe máy mà gã dùng làm phương tiện gây án. Hơn nữa hung thủ phải là người ngụ cùng địa phương với nạn nhân mới hiểu rõ đường đi nước bước cũng như thói quen của những nữ sinh mới lớn trong vùng.

Sau khi bước đầu dựng lên được chân dung hung thủ, cơ quan điều tra tiến hành rà soát lại những thanh niên trong địa bàn và đặt Lâm Văn Dương vào diện nghi vấn. Qua điều tra, cơ quan điều tra xác định, thời gian gần đây Dương có biểu hiện bất thường. Dương không có nghề nghiệp ổn định, rất hay điều khiển xe gắn máy chạy rà rà ngoài đường với nhiều hành vi khó hiểu. Tiến hành củng cố lại lời khai từ các nạn nhân, các trinh sát phát hiện chiếc xe Dương thường sử dụng rất giống với xe của nạn nhân mô tả cũng như dáng dấp của hung thủ gây án.

Ngày 19.7 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Lâm Văn Dương để điều tra về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm trẻ em. Khám xét nơi ở của Dương, cơ quan công an thu giữ 1 xe gắn máy là phương tiện gây án, 1 cuộn băng keo, 1 nhẫn kim loại, 1 mũ bảo hiểm lưỡi trai, 1 khẩu trang màu đen và 16 CD có nhãn hình khiêu dâm. Tiến hành lấy lời khai, Lâm Văn Dương thừa nhận mình là hung thủ của vụ cướp tài sản, hiếp dâm trẻ em xảy ra tại ấp Thanh Trì B (xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành) trong thời gian qua.

Quá trình làm việc với đối tượng, các điều tra viên cũng làm rõ, từ ngày 21.6 - 13.7, Lâm Văn Dương đã thực hiện 3 vụ cướp tài sản và hiếp dâm nữ sinh trên địa bàn huyện Châu Thành. Trong đó, các nạn nhân của gã yêu râu xanh bệnh hoạn này đều là các nữ sinh, có 1 nữ sinh viên 19 tuổi, 1 nữ sinh trung học phổ thông 17 tuổi và 1 nữ sinh trung học cơ sở 13 tuổi. Tài sản cướp được gồm 2 đôi bông tai, 2 điện thoại di động và… 21.000 đồng. Theo khai nhận của đối tượng, trong quá trình gây án, hắn điều nghiên rất kỹ chặng đường nạn nhân đi lại, cũng như thời gian và địa điểm thích hợp để gây án.

Lâm Văn Dương đã bị bắt nhưng những hậu quả của y để lại là vô cùng nghiêm trọng. Đó là sự sa ngã, trụy lạc của những con người trẻ bị ám ảnh bởi những thước phim đen và nhục dục. Qua đó, cơ quan công an cũng khuyến cáo những bậc cha mẹ nên cảnh giác và biết quan tâm tới con cái của mình, tránh cho con em đeo trang sức vì đó cũng là điều kiện để kẻ xấu hướng đích ngắm của mình tới các em.

Cũng với thủ đoạn tương tự như Lâm Văn Dương, hiện cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Sóc Trăng đang điều tra một hung thủ hiếp dâm cháu gái (12 tuổi), hành nghề bán vé số ở khóm 2, phường 1, thị xã Vĩnh Châu. Trưa 1/7, nạn nhân đang bán vé số gần nhà thì được một thanh niên gọi vào hẻm mua vé số. Cháu bé vừa mời khách liền bị tên này khống chế kéo vào lùm lau sậy trong vườn dừa gần đó bịt miệng, trói tay rồi dở trò thú tính. Gây án xong, hung thủ còn cướp luôn xấp vé số và số tiền 100.000 đồng của nạn nhân.

Theo Dòng Đời

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao