Gần 2.000 con gia súc chết trong đợt rét kỷ lục

Theo thống kê, 1.905 con gia súc chết vì rét đậm, rét hại kéo dài ở miền Bắc, trong đó các tỉnh Lào Cai, Sơn La thiệt hại nặng nhất.

Chiều 27/1, trao đổi với Zing.vn, ông Đỗ Đình Minh - Chánh văn phòng Sở NN&PTNN Quảng Ninh cho biết, đợt rét đậm vừa qua khiến 251 con gia súc của địa phương (113 dê, 99 trâu, 39 bò) bị chết; thiệt hại 5.150 kg cá nước ngọt.

Sở đã 2 lần phát đi công điện yêu cầu cán bộ các phòng khuyến nông, thú y trực tiếp xuống địa bàn hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho đàn gia súc; chuẩn bị thức ăn tươi, khô, thức ăn tinh bột giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, do nhiệt độ giảm sâu nhiều ngày khiến nhiều đàn gia súc ở huyện miền núi, giáp biên giới kiệt sức.

Gần 2.000 con gia súc chết trong đợt rét kỷ lục
Theo thống kê, đợt rét kỷ lục đã khiến 1.905 con gia súc chết tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc. Ảnh: Quân Nguyễn.

"Sở yêu cầu cán bộ các phòng chuyên môn tiếp tục xuống cơ sở thực hiện các biện pháp phòng chống rét đậm rét hại hạn chế tối đa thiệt hại cho nhân dân", ông Minh nói và cho biết, sau đợt rét sẽ thống kê toàn bộ thiệt hại và lên phương án hỗ trợ tới từng trường hợp hộ dân trước 31/1.

Cùng ngày, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cho biết, tính tới 26/1, đã có 1.905 con gia súc chết vì rét đậm, rét hại. Trong đó, Lào Cai (354 con), Sơn La (367), Điện Biên (311), Cao Bằng (295), Quảng Ninh (251)...

Về cây trồng, hơn 4.400 ha hoa màu và 217 ha cây công nghiệp ngắn ngày bị thiệt hại. Diện tích rừng bị tuyết che phủ trên 151.842 ha.

Do băng giá vẫn xuất hiện tại quốc lộ 4D, đoạn qua Thác Bạc tới đỉnh đèo Ô Quy Hồ (Lai Châu) khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Sở GTVT tỉnh Lai Châu, Lào Cai vẫn cấm xe tải lưu thông qua tuyến này, đồng thời tăng cường cảnh sát phân luồng phương tiện...

Cùng ngày UBND huyện Sa Pa (Lào Cai) cho biết, ngoài số gia súc chết, rau màu thiệt hại, đợt rét kèm băng tuyết hiện vẫn khiến 30 xe tải, xe khách đi trên quốc lộ 4D, đoạn qua đèo Ô Quy Hồ lên Lai Châu vẫn chưa thể di chuyển.

CSGT huyện phối hợp với các tổ tuần tra cấm xe tải lưu thông vào tuyến đường này từ xa tránh ùn tắc. Hệ thống đường dây 35kv cung cấp điện cho tỉnh Lai Châu, cấp cho khu du lịch Fansipan đứt hoàn toàn vẫn chưa được khắc phục.

UBND huyện đã yêu cầu các phòng nghiệp vụ tiếp tục tăng cường hướng dẫn người dân phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi để hạn chế tối đa thiệt hại.

Theo Zing


Tin tức mới nhất