Gây tai nạn, tài xế hốt hoảng gọi điện: "Mẹ ơi, con đụng chết người rồi!"

Anh Nguyễn Hoài Tâm cho biết: Tôi đang chuẩn bị dọn hàng thì nghe tiếng va chạm lớn, chạy ra thì thấy 3 người nằm dưới đất, máu chảy rất nhiều. Gây tai nạn, anh tài xế bước xuống xe và gọi điện thoại, nói: "Mẹ ơi, con đụng chết người rồi!".

Vào lúc 15h10 ngày 11/9, tại vòng xoay Ngã tư An Sương (Huyện Hóc Môn, TPHCM), xe tải lớn mang biển số 70C 041... đi từ hướng Bến xe An Sương đến Quốc lộ 1A đã va chạm với một xe máy mang biển số 54 - S9... Sau va chạm, chiếc xe máy bị xe tải kéo lê và cuốn vào gầm, khiến một người chết tại chỗ và hai người bị thương nặng. Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm gọn dưới gầm xe tải và cách vị trí các nạn nhân khoảng hơn 20 mét

2-70079
Cú đâm mạnh khiến xe máy bị  kéo lê, cuốn vào gầm xe tải, một người tử vong tại chỗ, hai người bị thương nặng.


9-70079
Hiện trường vụ tai nạn.


Theo anh Nguyễn Hoài Tâm (người dân) cho biết: "Tôi đang chuẩn bị dọn hàng thì nghe tiếng va chạm lớn, chạy ra thì thấy ba người đi xe máy nằm dưới đất, máu chảy rất nhiều. Gây tai nạn xong người tài xế bước xuống xe và điện thoại về cho người nhà nói rằng "Mẹ ơi, con đụng chết người rồi". Khi CSGT đến, anh này đã giao giấy tờ liên quan và đi trình diện".

6-f96e7
Sau khi gây tai nạn, tài xế (chưa rõ danh tính) điện thoại thông báo cho người thân và đến công an trình diện.


Nhận tin báo, CSGT huyện Hóc Môn, TPHCM đã nhanh chóng đến hiện trường xử lý vụ việc, và đưa hai nạn nhân còn lại đi cấp cứu, và điều tiết giao  thông tại đây Vụ việc hiện đang điều tra làm rõ.

Vụ tai nạn khiến những người dân nơi đây lo lắng, họ cho rằng ngay tại cột giao thông tại Ngã tư An Sương là điểm nóng. Từ khoảng 15h đến 22h, tại đây thường xuyên xảy ra tai nạn, nhiều người cho rằng, hầu hết các loại xe bốn bánh di chuyển rất nhanh và không nhường đường. Tuy nhiên, xe máy cũng vi phạm nhiều lỗi, nhất là việc đi ngược chiều, hay khi dừng đèn đỏ thì thường lấn qua các đường phân cách lối dành cho xe rẽ phải.

Ông Lê Tấn Hùng (SN 1962, người dân) cho biết: "Khi một vụ tai nạn giao thông xảy ra, phần lỗi đa số thuộc về xe tải, họ chạy rất nhanh. Nhưng xe máy di chuyển cũng rất ẩu, phần lớn lượng xe đến Bến xe An Sương đều đi ngược chiều chứ không vòng phía bên kia đường. Tại lối rẽ phải về Quốc lộ, đường rất hẹp, nhưng phần xe máy đi ngược chiều, phần dừng đèn đỏ tràn sang lối rẽ khiến các tài xế xe tải không kịp trở tay".

5-24bf9
Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay nút giao thông này các phương tiện di chuyển rất phức tạp, lối rẽ nhỏ nhưng cả xe máy và ô tô đều đi chung đường.

Theo Tri Thức Trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao