Giải cứu trẻ sơ sinh bị chôn sống, thoi thóp thở bên lề đường

Cảnh sát California, Mỹ đã giải cứu một bé gái sơ sinh bị chôn sống tại ven đường sau khi một người đạp xe đi ngang qua nghe thấy tiếng khóc của bé.

Sự việc xảy ra vào ngày 28/11, vào khoảng 4 giờ chiều, một người đi qua đường nghe thấy tiếng trẻ con khóc như đang bị bóp nghẹt ở cổ, nhưng không thể tìm thấy đứa trẻ sơ sinh nào ở quanh đây.

Sau một hồi loay hoay tìm kiếm, người đi đường đã tìm thấy bé gái sơ sinh bị chôn sống trong một lỗ hổng bên ven đường. Bé gái được bọc trong một tấm chăn và bị phủ lên trên bởi một lớp gạch đá vụn.

Bé gái đáng thương này được cho là đã sinh ra trong khoảng 36 – 48 tiếng đồng hồ, cơ thể em gần như tê cứng vì lạnh.

Em bé nhanh chóng được đưa đến bệnh viện địa phương và các bác sĩ cho biết hiện giờ tình trạng của em đã hoàn toàn ổn định. Bé gái sẽ tiếp tục ở lại bệnh viện cho đến hết ngày 29/11.

Các nhà điều tra đã vào cuộc nhằm tìm kiếm người mẹ đã độc ác của cháu bé tội nghiệp.
bé gái 1
Bé gái sơ sinh được phát hiện bị chôn sống ở một con đường dành cho xe đạp.

bé gái 2
Rất may tình trạng sức khỏe của em đã ổn định. Cảnh sát đang tích cực điều tra
về người thân của em.

Trước đó, ở Trung Quốc cũng có một trường hợp tương tự xảy ra. Một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi và sau đó được chôn sống tại một nghĩa trang ở miền Nam Trung Quốc trong 8 ngày. Rất may mắn là em bé được cứu sống sau khi một phụ nữ nghe thấy tiếng bé khóc.

Theo Afamily/ trí thức trẻ

Tin tức mới nhất