Giáo viên, nhà sư tham gia nhóm lạm dụng tình dục trẻ em

Sau 3 năm điều tra một công ty sản xuất phim đặt trụ sở tại Toronto, Canada, cảnh sát đã bắt giữ 348 người và giải cứu 386 trẻ em bị lạm dụng tình dục.

Cuộc điều tra quy tụ lực lượng thực thi pháp luật trên toàn thế giới, nhưng tích cực nhất là các nước Đông Âu và Mỹ. Họ làm việc với cảnh sát Toronto từ năm 2010 để thu thập chứng cứ về công ty Azov - chuyên sản xuất phim khiêu dâm.


Cảnh sát giải cứu 380 trẻ em và bắt giữ 348 người có liên quan đến
đường dây khiêu dâm trẻ em quy mô quốc tế. Ảnh minh họa.

Thanh tra Joanna Beaven-Desjardins cho biết, Brian Way, giám đốc công ty sản xuất phim Azov bị tạm giam từ năm 2011 và đang chờ xét xử. Những người tham gia vào đường dây sản xuất phim khiêu dâm cũng đã sa lưới. Dù cảnh sát tiếp tục mở rộng điều tra nhưng chính quyền Toronto cho rằng, đây là giai đoạn cần công khai vụ việc với công chúng.

Cũng theo bà Desjardins, các nghi phạm vụ lạm dụng tình dục trẻ em quy mô quốc tế bao gồm 40 giáo viên, 6 nhân viên thực thi pháp luật, 9 nhà sư hay linh mục và một số bác sĩ, y tá. Trong suốt cuộc điều tra, cảnh sát đã giải cứu 386 trẻ em bị lạm dụng tình dục ở nhiều quốc gia khác nhau trên toàn thế giới.

Công ty sản xuất phim Azov trụ sở tại Toronto, Canada nằm trong sự theo dõi của cảnh sát từ năm 2005. Quá trình thu thập chứng cứ kéo dài tới năm 2011, trước khi cảnh sát Toronto tiến hành khám xét trụ sở của công ty Azov. Họ thu giữ khoảng 45 Terabyte phim. Cùng sự hợp tác của Bưu điện Mỹ, cảnh sát nhanh chóng tái lập danh sách khách hàng, dẫn đến những vụ bắt giữ người tiêu thụ phim khiêu dâm trẻ em trên toàn thế giới.

Phần lớn nghi can bị bắt ở Bắc Mỹ, bao gồm 108 người Canada và 76 người Mỹ. Trong khi đó, hầu hết các bộ phim được sản xuất ở các quốc gia Đông Âu như Romania, Ukraine và Beavens. Thanh tra Desjardins khẳng định, cảnh sát tiếp tục điều tra vụ việc và số nghi can bị bắt giữ chưa dừng lại ở 348 người.

Theo Tri Thức

Tin tức mới nhất