Giấu ma túy trong bao cao su ở... hậu môn

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 70 gam heroin được giấu trong bao cao su ở trong hậu môn của đối tượng Nguyễn Trường Giang.

Ngày 28/2, từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, các chiến sỹ đồn Biên phòng Trung Lý, Mường Lát phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã bắt gọn 3 đối tượng gồm: Nguyễn Trường Giang (sinh năm 1983, ở xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống), Lò Khăm Thận (sinh năm 1981, ở xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa) và Nguyễn Thị Ngọc (sinh năm 1994, ở Vạn Hòa, huyện Nông Cống) về tội vận chuyển ma tuý.


Đối tượng Nguyễn Trường Giang.

Vào thời điểm trên, khi cả 3 đối tượng đang vận chuyển ma tuý đến địa bàn bản Táo, xã Trung Lý, huyện Mường Lát bằng xe môtô thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang.
 
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 70 gam heroin được giấu trong bao cao su ở trong hậu môn của đối tượng Nguyễn Trường Giang, 1 xe mô tô và 1,5 triệu đồng.


Đối tượng Lò Khăm Thuận.

Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, đối tượng Nguyễn Trường Giang đã lao thẳng xe vào các chiến sỹ bộ đội biên phòng hòng tẩu thoát. Nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ, các chiến sỹ đồn biên phòng Trung Lý và Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã khống chế, bắt gọn 3 đối tượng nêu trên.

Theo Thiếu tá Lê Như Trường, Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Trung Lý cho biết: Đối tượng Nguyễn Trường Giang là đối tượng rất manh động và sảo quyệt. Qua 6 tháng theo dõi, các chiến sỹ biên phòng mới nắm được đặc điểm hoạt động của đối tượng này.


Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc.

Hiện bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, mở rộng vụ án.
 
Trước đó, vào ngày 27/2, lực lượng Đồn Biên phòng Quan Sơn cũng bắt giữ hai đối tượng là Hà Văn Thái (sinh năm 1985, ở Tam Lư, huyện Quan Sơn) và Lò Văn Hưng (sinh năm 1989, ở xã Sơn Lư, huyện Quan Sơn) vận chuyển 40 gam heroin.
 
Theo Dân Trí

Tin tức mới nhất