Giết bạn gái dã man sau 10 năm yêu đương

Sau gần chục năm gắn bó, thay vì mang hạnh phúc đến cho bạn gái, Lê Diên Hải lại xuống tay sát hại dã man người yêu.

Yêu và chia tay nhau, đó là những chuyện rất đỗi bình thường trong cuộc sống, vậy nhưng Lê Diên Hải lại không chấp nhận cái sự bình thường ấy. Sau gần chục năm gắn bó, thay vì mang hạnh phúc đến cho bạn gái, anh ta lại xuống tay sát hại dã man người yêu.    

Cái chết bất ngờ

Trong những ngày tháng bị tạm giam vừa qua, Lê Diên Hải (SN 1980, trú tại Khu 6, xã Vụ Cầu, Hạ Hòa, Phú Thọ) đã phần nào “ngộ” ra tội ác của mình. Cái chết của cô gái Phạm Tuyết Anh (SN 1983, ở xã Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam) đã đẩy gia đình nạn nhân rơi vào cảnh tang tóc và tận cùng nỗi đau.

Gương mặt đau buồn, chị Lương Thị Hiền – em họ nạn nhân kể: “Từ hôm nhận được kết luận điều tra vụ án đến nay, bố chị Tuyết Anh ngày nào cũng thế, cứ đọc đi đọc lại đến nát cả tập văn bản này. Đêm đến, bác ấy cũng chẳng ngủ nghê gì, hết đi ra sân rồi lại vào phòng khách ngồi ngây ra. Ai động viên, an ủi thế nào cũng chẳng được”. Nhớ lại ngày người chị con bác ruột còn sống, chị Hiền kể Tuyết Anh là cô gái rất giàu nghị lực, tự lập và tràn đầy lạc quan. Trong những năm tháng vừa đảm nhận công việc kế toán ở một doanh nghiệp có tiếng, Tuyết Anh vừa hoàn thành khóa học cử nhân ở trường Đại học Thương mại Hà Nội.


Lê Diên Hải (giữa) lúc bị di lý từ Hòa Bình về CQĐT

Tâm sự với chúng tôi, chị Hiền uất nghẹn: “Hai bác em từng coi Hải như con cháu trong nhà. Công to việc lớn gì trong nhà, hai bác đều thông báo cho anh ta. Thế nên khi phải nhận hung tin, bố mẹ chị ấy như hóa điên, hóa dại. Nói về mối quan hệ giữa nạn nhân và kẻ thủ ác, chị Hiền cho biết, tính đến ngày vụ án xảy ra hai người đã gắn bó với nhau suốt gần 10 năm. Trải qua biết bao khó khăn, thăng trầm, Tuyết Anh đặt vấn đề cưới hỏi, nhưng người yêu cứ lần khân. Thấy thái độ của Hải như vậy, trong khi tuổi đời đã “cưng cứng” nên chị họ của Hiền quyết định chia tay để tính chuyện lập gia đình. Thế nhưng sau một thời gian “lằng nhằng”, Lê Diên Hải đã ra tay tàn nhẫn với bạn gái.             
 
Kết cục thảm thương

Chập tối ngày 18-3, chị Hoàng Thị Thu Hường (chị dâu nạn nhân) đi làm về đến phòng trọ tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm gọi mãi mà không thấy cô em chồng trả lời. Tiến đến bên giường lật chiếc chăn ra, chị Hường “rụng rời chân tay”. Trước mắt chị, cô em chồng đã tắt thở, trên ngực vẫn còn chiếc kéo cắm sâu. Trên giường, các vết máu đã khô két lại. Ngay chiều hôm sau, Lê Diên Hải - hung thủ gây án mạng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình.

Tiến hành điều tra, cơ quan công an đã nhanh chóng làm sáng tỏ nội tình vụ án. Theo đó, Tuyết Anh và Lê Diên Hải có quan hệ yêu đương từ năm 2003. Sau một thời gian cùng sinh sống tại TP Hồ Chí Minh, Tuyết Anh quay lại Hà Nội với tâm trạng sẵn sàng chia tay người yêu. Không chấp nhận sự “đứt gánh giữa đường”, ngày 6-3, Hải bay ra Hà Nội gặp “bạn gái” để hỏi cho ra nhẽ. Sau hơn 10 ngày ăn ở tại phòng trọ của Tuyết Anh cùng vợ chồng anh trai người yêu, sáng 18-3, Hải chở anh trai Tuyết Anh ra bến xe về quê, rồi đến trưa đón người yêu từ cơ quan về để cùng nấu nướng ăn uống. Mâu thuẫn giữa hai người bùng phát khi Hải đề cập tới chuyện Tuyết Anh có “bạn trai” mới. Trong cơn cuồng ghen, anh ta lao đến ngồi đè lên người Tuyết Anh và dùng hết sức lực bóp cổ cô gái. Mặc dù nạn nhân đã bất tỉnh, nhưng Hải vẫn quay ra lấy chiếc kéo, đâm 1 nhát thấu phổi. Gây án xong, gã ta lục ví của nạn nhân lấy 700.000 đồng và dùng luôn chiếc xe máy Dream BKS: 90F1-8570 của Tuyết Anh bỏ trốn… Khai báo về động cơ gây án, Hải đổ lỗi vì nạn nhân đòi chia tay, anh ta sợ người yêu đi lấy người khác nên mới ra tay giết hại.
                 
Với hành vi mất hết nhân tính nêu trên, Lê Diên Hải đã bị CQĐT chuyển hồ sơ đề nghị VKSND TP Hà Nội truy tố ra trước tòa án cùng cấp cùng lúc về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Nhìn nhận vụ án, luật sư Giang Hồng Thanh – Trưởng Văn phòng luật sư Giang Thanh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) chia sẻ, với các hành vi gây ra, đối tượng rất khó thoát khỏi bản án tử hình.
 
Theo An Ninh Thủ Đô

Tin tức mới nhất