Hà Nội: Chợ hoa Quảng Bá đông "nghẹt thở" ngày cuối năm

Hàng nghìn người đổ về chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ - Hà Nội) khiến chợ hoa bất ngờ đông đến "nghẹt thở", giao thông qua khu vực này tắc nghẽn nghiêm trọng.

Những ngày cận Tết chợ hoa Quảng Bá lại trở nên đông đúc, tấp nập thậm chí rất nhiều thời điểm người dân đến quá đông khiến các ngả đường bị ùn tắc kéo dài.

Ghi nhận tại chợ hoa Quảng Bá thì đào năm nay khá đẹp, hoa bung đều và đặc biệt là giữ giá chứ không rớt thảm hại thê thảm như năm ngoái nên khiến người trồng đào vui mừng. Với nhiều khách mua thì những cành đào trung bình có giá giao động từ 200 - 500 ngàn đồng tuy có cao hơn chút ít nhưng khách vẫn vui vẻ mua sắm bởi ngày Tết đang cần kề.

Cũng tại chợ Quảng Bá, các loại hoa khác cũng có giá cao hơn ngày thường như: Hoa ly hồng 1 tai giá 400 ngàn/chục, loại nhiều tai giá 250 ngàn đông/chục, hoa cúc giá 150 ngàn đông/bó 20 bông, hoa hồng giá 300 ngàn đồng/bó 30 bông... .

Trao đổi với chúng tôi, chị Đinh Thị Hoài (Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội) cho biết: "Tết năm nào mình cũng cùng ông xã lên chợ hoa Quảng Bá để lựa cành đào, chậu quất mini và hoa tươi để cắm. Năm nay tranh thủ cuối giờ chiều 2 vợ chồng lại cùng lái xe đến đây để mua sắm và mỗi lần như thế này cảm nhận được không khí Tết đang đến rất gần".

chợ hoa quảng bá
Trước chợ hoa Quảng Bá, hoa đào Nhật Tân đỏ rực, đẹp đến nao lòng.

chợ hoa quảng bá
Hoa ly Tây Tựu được bán với giá 400 ngàn đồng/chục, gấp 5 lần so với đợt rớt giá thảm hại cách đây không lâu.

chợ hoa quảng bá
Người phụ nữ này vui mừng vì mua được cành đào ưng ý, giá phải chăng.

chợ hoa quảng bá
Đường gom ven chợ đông khiến chàng trai vác cành đào mới mua được khá vất vả mới có thể qua được khu vực ùn tắc.

chợ hoa quảng bá
"Cành đào giá gần 300 ngàn còn bó hoa ly mặc cả mãi còn 370 ngàn đồng đó, xong xuôi rồi giờ về quê ăn Tết thôi", người phụ nữ chia sẻ.

chợ hoa quảng bá
Đôi bạn trẻ này cũng tranh thủ những ngày cuối cùng của năm cũ để có mặt tại chợ hoa để mua sắm trước khi về quê.

chợ hoa quảng bá
Trước cổng chợ hoa Quảng Bá hàng nghìn người tấp nập mua sắm. Ghi nhận lúc 16 giờ chiều ngày 4/2, hàng nghìn lượt khách đổ về chợ hoa khiến nhiều ngả đường tại đây trở nên tắc nghẽn.

chợ hoa quảng bá
Khách đông đúc trong khi lượng hàng hóa được bày bán khắp nơi nên việc di chuyển khá khó khăn.

chợ hoa quảng bá
Người dân đi bộ mua hoa đã khó di chuyển nhưng với những người đi xe máy lại càng khó khăn gấp bội.

chợ hoa quảng bá
Người mua, người bán tấp nập, trao đổi với chúng tôi anh Hùng - một thương lái cho biết: "Chợ năm nào cũng đông vào ban ngày dịp Tết đến, đặc biệt từ sau ngày 23 âm lịch".

chợ hoa quảng bá
Trong khi đường gom ven chợ có hàng nghìn người mua bán thì trên đường đê hàng nghìn các phương tiện xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài.

chợ hoa quảng bá
Những cây quất mang Tết về với các gia đình cũng chịu chung tình cảnh ùn tắc.

chợ hoa quảng bá
Người dân chen nhau qua đường để vào chợ hoa mua sắm.

chợ hoa quảng bá
Tại khu vực này, lực lượng thanh niên tình nguyện, công an, dân phòng luôn túc trực để hướng dẫn người dân di chuyển nhưng không thể tránh được ùn tắc.

chợ hoa quảng bá
Những bó hoa, cành đào, gốc quất len lỏi giữa rừng xe cộ...

chợ hoa quảng bá
Rồi mang xuân, mang Tết đến mọi gia đình...

Theo Afamily/ trí thức trẻ

Tin tức mới nhất