Hà Nội ít có khả năng ngập úng nghiêm trọng

Bão Haiyan liên tục thay đổi hướng đi và theo dự báo của cơ quan Khí tượng của Việt Nam thì Hà Nội ít có khả năng phải hứng chịu mưa lớn nên khó bị lặp lại kịch bản của trận ngập lụt lịch sử như năm 2008.

Từ khi bão Haiyan hình thành trên biển Đông, Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương liên tục cảnh báo về mức tàn phá của cơn bão này, trong đó cũng nêu rõ tình trạng mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ, nhất là Hà Nội vì nhiều khả năng trận ngập lụt lịch sử 2008 sẽ tái diễn.

Nhiều khả năng bão Haiyan sẽ không tái lập kịch bản ngập lụt ở Hà Nội như năm 2008.
 
Theo dự báo, đêm qua và sáng nay nhiều tỉnh miền Bắc sẽ mưa lớn, trong đó có thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, chiều nay, ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo cho biết, với kịch bản hướng bão như hiện nay thì lượng mưa ở Hà Nội sẽ tiếp tục giảm và có thể không bị ngập lụt nghiêm trọng.

Theo kịch bản trước, khi bão đi vào miền Trung, Trung Trung Bộ rồi Bắc Trung Bộ sau đó suy yếu ở vùng Thượng Lào, sau đó lệch về phía bắc và đi về trung du, rồi ra sát phía Tây Hà Nội. Với phương án này kịch bản mưa vào Hà Nội và Bắc Bộ là rất lớn, có thể lên đến vài trăm milimet.  "Tuy nhiên theo dự báo hôm qua mưa Hà Nội đã giảm. Chiều nay mưa tại đây còn tiếp tục giảm nữa", ông Tăng nói.

Nhận định việc dự báo mưa có sai số rất lớn, nhưng ông Tăng cho biết, Hà Nội có thể có lượng mưa trên dưới 100 mm.

Dù vậy, ông Tăng vẫn đưa ra cảnh báo người dân không nên chủ quan, vì nếu lượng mưa trên trải đều trong khoảng thời gian 12 tiếng hoặc lâu hơn thì thủ đô có thể không ngập nặng. Còn nếu với lượng mưa này trong 2-3 tiếng thì có thể gây ngập úng cục bộ.

"Mưa trong đêm thì không sao, nhưng nếu mưa lúc 5-6 sáng có thể là lúc mọi người đi làm, đâu đó sẽ thấy vùng trũng bị ngập", ông Tăng cảnh báo.

"Theo quan điểm của tôi thì Hà Nội không ngập đến mức nghiêm trọng, nước rút nhanh và không gây rối loạn giao thông", ông Tăng nói thêm.

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, với lượng mưa 200 -300mm sẽ có khoảng 20 điểm úng ngập trong nội đô, phần lớn ở phía tây thành phố, dọc theo vành đai 3 và lưu vực sông Nhuệ. Để giải quyết vấn đề này, công ty đã bố trí 100% lực lượng công nhân ứng trực tại các vị trí theo phương án đã có. Tại cụm trạm bơm đầu mối Yên Sở, các lực lượng chống bão đã tiến hành hạ mực nước hồ điều hoà Yên Sở về mức 1, 5m để chuẩn bị tích nước mưa.

Trước đó, để đối phó với cơn bão Haiyan và với nguy cơ ngập lụt, hôm nay, Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu các quận, huyện có phương án di dân trong tình huống khẩn cấp. Hà Nội cũng xây dựng 12 tình huống, từ ngập úng nội ngoại thành với khoảng 70.000 hộ dân bị ảnh hưởng cho đến vỡ đê Hữu Hồng, Tả Hồng từng khu vực, vỡ đê khu vực ngoại thành như Tả Bùi, Tả Tích, Hữu Cầu, Mỹ Hà... để các đơn vị liên quan có phương án xử lý.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Hà Nội đã yêu cầu các quận huyện chủ động lên phương án di dân khỏi những vùng úng ngập, khi nhà cửa có nguy cơ sập, đảm bảo an toàn và tính mạng của người dân.

Cũng trong hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có thông báo yêu cầu các trường học trên địa bàn thủ đô cho học sinh nghỉ học ngày 11/11 (thứ hai ). Đồng thời các trường học phải bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý tình huống khi thiên tai xảy ra, đặc biệt chú ý đối với những địa bàn thuộc vùng núi, vùng sâu, nơi gần ao hồ, sông, suối.

Công an thành phố cũng đưa trên 600 cán bộ chiến sĩ giao thông và phương tiện túc trực ngày đêm đảm bảo giao thông trong ngày bão lũ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết, đối với việc tiêu thoát nước tại nội thành, hồ điều hòa Yên Sở đã hạ mực nước xuống cao trình +1,5 m. Tất cả các trạm bơm tiêu thoát đã sẵn sàng vận hành 100% công suất. Các khu vực nguy hiểm đều được đặt cảnh báo.

Sở Xây dựng Hà Nội đã chỉ đạo, giao cho thanh tra xây dựng các quận, huyện phối hợp kiểm tra các công trình xây dựng, các nhà ở nguy hiểm trên địa bàn nội thành, đặc biệt là những khu tập thể xuống cấp, các công trình đang thi công dở.

Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chủ động bố trí phương tiện, lực lượng ứng trực tại đơn vị, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra tại thủ đô.

Theo VnExpress

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao