Hà Nội: Mang dao đi đòi nợ hộ bị con nợ đâm chết

Đi đòi nợ hộ không được, cả bọn đã xông vào đánh Mai. Lấy được con dao trong túi anh Tiến, Mai đã đâm anh Tiến khiến anh này tử vong tại chỗ.

Ngày 18/10, TAND TP. Hà Nội đã xét xử vụ án giết người tại huyện Đông Anh (Hà Nội) hồi tháng 4/2012. Trong vụ án này, bị cáo Phan Văn Mai (23 tuổi, trú tại xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội) bị truy tố về tội Giết người.

Các bị cáo còn lại gồm: Phạm Hồng Sơn (45 tuổi, trú tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh), Nguyễn Duy Huấn (31 tuổi, ở Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Điệp (24 tuổi, ở xã Tàm Xá, Đông Anh, Hà Nội) cùng bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng. Còn nạn nhân là anh Lê Mạnh Tiến (24 tuổi, ở xã Tàm Xá, Đông Anh, Hà Nội).
 

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 6/2011, Mai cùng Sơn  rủ nhau đến quán karaoke ở phố Đào Tấn, quận Ba Đình, Hà Nội chơi xóc đĩa. Mai mang theo 80 triệu đồng đến đánh bạc nhưng thua hết nên Mai vay Sơn 400 triệu để chơi tiếp. Kết thúc cuộc chơi, Mai trả lại cho Sơn 100 triệu đồng. Sau lần đó, Sơn nhiều lần đòi Mai số tiền còn lại nhưng đều bị khất lần.

Khoảng 16h30’, ngày 17/4/2012, Sơn gọi điện cho Huấn nhờ gọi thêm người đi đòi nợ giúp. Huấn gọi cho Điệp, Tiến và Thịnh (quê ở Tuyên Quang) mang theo đao, kiếm đi đòi nợ. Trước khi đến nhà Mai, Sơn dặn: “Nếu thằng Mai không trả, cảnh cáo nó một trận”.

Đến 18h30’ cùng ngày, biết Mai đang chơi ở sân đình Dục Tú 3, cả bọn đánh xe đến. Khi Sơn nói về món nợ, Mai nói chưa có tiền. Nghe vậy, Sơn nói với Mai: “Nếu mày không trả thì cho tao xin cái tay”.

Nói rồi cả bọn lao vào đấm đá Mai. Trong lúc bị đánh, Mai phát hiện trong túi của Tiến có con dao thò ra ngoài. Mai giật lấy và đâm hai nhát vào ngực và bụng Tiến rồi bỏ chạy.

Thấy Tiến bị thương, cả bọn đưa đi cấp cứu nhưng anh này đã tử vong ngay sau đó. Sau đó, Mai đã ra đầu thú. Còn Sơn, Điệp và Huấn cũng bị bắt giữ ngay sau đó. Đối với Thịnh, do chưa xác định được địa chỉ nên vụ việc được tách ra để xác minh sau.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đồng thời bày tỏ sự ân hận về hành vi phạm tội của mình. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Văn Mai 7,5 năm tù về tội Giết người; Phạm Hồng Sơn 24 tháng tù, Nguyễn Duy Huấn 19 tháng tù và Nguyễn Văn Điệp 18 tháng tù cùng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất