Hà Nội: Người đàn ông chết bất thường trên xe ba gác

Người đàn ông được phát hiện đã tử vong trên thùng xe ba gác tại đường Trần Thái Tông (Hà Nội).

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 12h ngày 3/11 tại ngõ 72, đường Trần Thái Tông (phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên thùng xe ba gác mang BKS 30H5 – 1007 nên đã báo cho cơ quan công an. Khi cơ quan công an có mặt tại hiện trường, kiểm tra thì phát hiện người đàn ông trên đã tử vong.

Hà Nội: Người đàn ông chết bất thường trên xe ba gác
 Đoạn đường nơi phát hiện vụ việc

Một bảo vệ công trường gần đó cho hay, chiếc xe ba gác này đã đỗ ở khu vực trên từ khoảng 23h ngày 2/11, nhưng không có người trên xe. Đến 7h sáng nay, người dân phát hiện người đàn ông nằm trên thùng xe, nhưng nghĩ rằng đang ngủ. Đến trưa người đàn ông trên vẫn nằm bất động, thấy bất thường nên đã báo cho cơ quan công an.

Tại hiện trường, thi thể người đàn ông nằm gọn trong thùng xe, đầu hướng về phía đuôi xe, mặc bộ quần áo màu xám.

Hà Nội: Người đàn ông chết bất thường trên xe ba gác
Thi thể nạn nhân được di chuyển khỏi thùng xe ba gác

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là Lê Trọng D. (SN 1987, ở Quảng Xương, Thanh Hóa). Nạn nhân đã lập gia đình và có hai con gái. Anh D. hiện là lao động tự do ở Hà Nội.

Đến khoảng 13h cùng ngày, người nhà của nạn nhân đã đến hiện trường phối hợp với cơ quan công an để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo VTC News

Tin tức mới nhất