Hà Nội: Người phụ nữ mặc đồ ngủ nhảy tầng 6 Đại học Xây dựng tự tử

Người phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi, mặc bộ quần áo ngủ màu hồng, tóc cắt ngang vai, đi đôi dép lê được phát hiện rơi từ tầng 6 trường Đại học xây dựng Hà Nội xuống đất tử vong.

Sự việc xảy ra khoảng 10h sáng qua (18/10), tại nhà H1, trường Đại học Xây Dựng Hà Nội, thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. Theo lời kể của một số sinh viên trong trường cho biết, vào khoảng thời gian trên, họ nghe tiếng động lớn phát ra dưới sân trường, mọi người chạy ra thì thấy một người phụ nữ đang nằm bên cạnh chân tòa nhà H1. 

tu tu 1 copy-5a00d
Tòa nhà nơi xảy ra sự việc.

Theo nhận diện ban đầu, nạn nhân khoảng ngoài 30 tuổi, người phụ nữ đã tử vong mặc bộ quần áo ngủ màu hồng, tóc cắt ngang vai, đi đôi dép lê. Trên ban công tầng 6 tòa nhà H1, lực lượng chức năng phát hiện một cuốn sách kinh “sám hối”. Ngay sau đó, sự việc được báo cho bảo vệ nhà trường và cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường đồng thời đưa thi thể nạn nhân về nhà xác bệnh viện.

Đến sáng nay (19/10), một ngày sau khi xảy ra sự việc tung tích người phụ nữ tử vong vẫn chưa được làm rõ, chưa có người nhà đến nhận vì người phụ nữ này không có giấy tờ tùy thân.

Đại diện bảo vệ nhà trường cho biết, bình thường vào các ngày nghỉ, những ai ra vào tòa nhà H1 đều được kiểm soát hoặc cửa ra vào ở sảnh sẽ bị đóng. Tuy nhiên, lúc xảy ra sự việc, tại tòa nhà này đang được tổng vệ sinh và có lớp cao học đang giảng dạy.

Hiện lực lượng chức năng đang áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm tung tích nạn nhân.

Theo Kênh 14/ Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao