Hà Nội: Triệt phá nhóm đối tượng lừa thiếu nữ 16 tuổi bán dâm

Không chỉ lừa 3 thiếu nữ sang nước Lào bán dâm mà các đối tượng còn bắt mẹ của thiếu nữ mang 30 triệu đồng để chuộc con, nhưng hành vi phạm tội này bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 24/7, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết: hiện Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Ba (sinh năm 1990, quê quán Khoái Châu, Hưng Yên) cầm đầu về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Các đối tượng do Ba cầm đầu gồm: Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1993, quê quán Khoái Châu, Hưng Yên), Vũ Văn Tun (sinh năm 1993, quê quán Khoái Châu, Hưng Yên) và Lê Thị Mỹ Linh (sinh năm 1994, quê quán huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum). Ngoài 4 đối tượng bị bắt khẩn cấp, còn 2 đối tượng khác tham gia hành vi phạm pháp không bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là: Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1997, quê quán Văn Lâm, Hưng Yên, bị bệnh khuyết hậu môn bẩm sinh) và Đinh Thị Thùy (sinh năm 1994, quê quán huyện Kon Rẫy, Kon Tum, đang mang thai 15 tuần tuổi).

Nhóm đối tượng trên cùng đang trú tại số 4 ngõ 29 phố Phúc Tân (Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và đều kinh doanh, chuyên chở hoặc hành nghề gái dịch vụ.

Trước đó, ngày 18/7, Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) nhận được tin báo của chị Đinh Thị H. (sinh năm 1980, quê quán Mộc Châu, Sơn La) với nội dung: Con gái chị là Đinh Thị T. bị một nhóm người bắt giữ và yêu cầu mang số tiền 30 triệu đồng đến khu vực bến xe Mỹ Đình chuộc người.

bắt cóc
Nhóm đối tượng bắt giữ người trái phép và có hành vi tống tiền bị sa lưới.

Qua điều tra, xác minh, cơ quan điều tra đã làm rõ danh tính và hành vi của nhóm đối tượng trên, đồng thời giải cứu cho em Đinh Thị T. (sinh năm 2000, quê quán Mộc Châu, Sơn La).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi, cơ quan điều tra cũng đã điều tra ra ngày 20/5 vừa qua, đối tượng Nguyễn Văn Ba cùng một đối tượng tên Thành (chưa rõ nhân thân) dưới sự dẫn mối của Nguyễn Văn Tuấn (anh trai Ba) đưa T. cùng 2 cố gái khác sang Lào, với hứa hẹn về việc làm bán cà phê sau đó cùng 2 đối tượng khác là Nguyễn Thị Hạnh (mẹ Thành) cùng Đạt (em Thành) ép các cô gái này phải bán dâm với giá 150.000 đồng/1 lần nhanh và 400.000 đồng/qua đêm.

Ba về nước thì đến ngày 28/6, hắn nhận được tin Hạnh Thành cùng T. cùng 2 cố gái khác bị hắn dẫn sang bán dâm đã vượt biên trở về nước do bị Công an Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thu giấy thông hành. Do trước đó T. cùng 1 cô gái khác là Y vẫn còn nợ của Ba số tiền 30 triệu đồng, hắn rủ Hùng tìm T. (đã bỏ đi tới 1 cửa hàng ăn uống ở thị trấn Như Quỳnh, Hưng Yên làm phục vụ) để đòi nợ.

Hồi 7 giờ ngày 13/7, Hùng chở Ba tới quán ăn T. đang làm để đòi nợ. Biết T. không có tiền, chúng ép T. lên xe để về nhà trọ của chúng tại số 4, ngõ 29 Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ba cắt cử Bình, Tuấn, Linh, Thùy trông coi T. để hắn liên hệ chị Định Thị H. (mẹ T.) đòi nợ.

Thời gian ở tại nhà trọ, nhóm đối tượng đã ép T. phải viết giấy nợ 30 triệu đồng. Từ ngày 13/7 đến 18/7, Ba nhiều lần liên lạc qua điện thoại với chị H. và hẹn chị ngày 18/7 mang tiền tới bến xe Mỹ Đình để chuộc con. Ngay ngày 18/7, sau sự việc trên, chị H. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Các đối tượng đã nhanh chóng bị cơ quan chức năng bắt giữ.
 
Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất