Hà Nội: Xe chở thi thể bé 5 tuổi bị chặn đánh ở cổng bệnh viện Việt Đức

Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân một vụ tai nạn ra khỏi cổng bệnh viện liền bị nhóm người lạ mặt giở thói côn đồ hành hung trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 20h tối 23/3 tại khu vực cổng vào Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), khi xe cứu thương chở một cháu bé 5 tuổi bị thương nặng trong một vụ tai nạn giao thông tại Nghệ An ra bệnh viện Việt Đức để chữa trị, nhưng do chấn thương quá nặng nên cháu bé này đã không qua khỏi. Khi gia đình đưa cháu ra xe để về quê mai táng thì bất ngờ bị một nhóm người lao đến giở thói côn đồ, hành hung lái xe. 

Một số nhân chứng có mặt tại thời điểm xảy ra sự việc xác nhận, tài xế chiếc xe cứu thương bị đánh dồn dập trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Sự việc diễn ra ngay trong khuôn viên của bệnh viện trước sự chứng kiến của rất đông người, trong đó có cả đội ngũ bảo vệ. 


Hiện trường nơi xe cứu thương bị quây đánh ở bệnh viện Việt Đức.

Sau 1 hồi giằng co, nhóm này đã xông lên hành hung tài xế, tài xế có chủ động “né đòn” và chống trả lại. 

Nói về sự việc xảy ra, anh Trần Hương Trà (SN 1988, ở thị trấn Anh Sơn – Nghệ An) - cho biết: "Vào khoảng thời gian trên, xe cấp cứu đang chở thi thể con anh là cháu Trần Cao Sang (5 tuổi); khi ra đến gần cổng bệnh viện thì bất ngờ bị 1 nhóm gồm 2 đến 3 người chặn lại, đòi tài xế đưa tiền mới cho đi. Trước sự việc bất ngờ xảy ra, người nhà nạn nhân trên xe đã hô hoán mọi người đến ứng cứu, nhưng bảo vệ bệnh viện đứng ngay đó cũng “làm ngơ”. 

Thấy nhiều người biết, nhóm côn đồ này mới tự bỏ đi. Theo thông tin từ phía người nhà nạn nhân đang chờ được đưa về quê nhà an táng cho biết, cháu Sang bị tai nạn xe máy tại Nghệ An, sau đó được đưa ra Hà Nội để cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Khi vừa ra đến nơi cháu tử vong nên gia đình cho xe cấp cứu đưa thi thể về quê, khi chưa kịp ra khỏi cổng bệnh viện thì xảy ra sự việc trên. 

Tài xế đã được đưa lên trụ sở công an phường Hàng Bông
 để trình báo sự việc.


Đến 21h45 cùng ngày, xe cấp cứu chở thi thể cháu bé trên vẫn nằm trong khuôn viên bệnh viện. Tài xế đã được đưa lên trụ sở công an phường Hàng Bông (Hoàn Kiếm – Hà Nội) để trình báo sự việc. Lái xe cứu thương được mời lên trụ sở công an để trình báo sự việc. Còn nhóm người lạ mặt bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến gần 22h ngày 23/3 chiếc xe vẫn chưa thể rời khỏi bệnh viện Việt Đức để đưa thi thể cháu bé về nhà.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất