Hàng chục xe chết máy vì đổ phải xăng có lẫn nước ở Sài Gòn

Tối 13/4, nhiều người đã tập trung tại cây xăng Đông Dương trên đường Âu Cơ, quận Tân Phú, TP HCM đòi bồi thường vì đổ phải xăng có lẫn nước làm hỏng xe.

Khoảng 18h30, nhiều xe máy đổ xăng tại cây xăng Dông Dương Petro, sau khi nổ máy chạy được hơn 100 m thì bị tắt máy.

Nghi ngờ xăng có vấn đề, nhiều người đã dẫn xe quay lại cây xăng để kiểm tra. Lo sợ chủ cửa hàng gian lận nên một số người làm lớn chuyện, to tiếng với người của cây xăng. Chủ doanh nghiệp phải nhờ đến công an để ổn định trật tự.
 

Một chiếc xe máy sau khi vào tiệm kiểm tra phát hiện trong xăng có nước. Ảnh: NVCC.
 
Anh Toàn, một nạn nhân cho biết, anh vẫn thường đổ xăng ở đây. Các ngày khác, anh không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, ngày 13/4, sau khi đổ xăng, anh chạy xe được một đoạn thì xe chết máy.

Tưởng xe bị hỏng, anh Toàn dắt vào tiệm kiểm tra mới biết trong xăng có lẫn nước. "Xe bị hỏng bộ phun xăng điện tử, chi phí sửa hết 500.000 đồng. Đến giờ tôi vẫn chưa biết vì sao trong xăng lại có nước như vậy", anh chia sẻ. Sau khi khách hàng này quay lại khiếu nại, chủ cửa hàng đã đã trả lại toàn bộ tiền sửa và đền bù cả tiền xăng.

Sau khi xuất hiện nhiều xe bị “sặc nước”, khoảng 1 giờ sau, chủ doanh nghiệp quyết định đóng của cây xăng để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Mặt khác, doanh nghiệp này tập trung nạn nhân để sửa xe, đền bù.

Hơn 20 xe đã được đền bù, số còn lại đang sửa. Sáng 14/4, các khách hàng này cho biết sẽ đến làm việc với cây xăng. Trong số này, 2 xe SH đang sửa chữa, chủ xe đã thông báo thiệt hại hơn 2 triệu đồng.
 

Sau khi phát hiện có nước trong xăng, cửa hàng đã đóng cửa để tìm hiểu
nguyên nhân. Ảnh: Zen Nguyễn.


Bà Trần Thụy Thùy Trâm - Phó giám đốc Công ty Đoan Việt, chủ đầu tư cửa hàng Đông Dương Petro cho biết, cây xăng mới hoạt động được 7 tháng. Ngày 13/4, đơn vị này nhập 20 m3 xăng, bán đến chiều tối thì xảy ra sự việc. Toàn bộ bể chứa xăng A92, A95 đều bị ngập nước.

Theo dự đoán của bà Trâm, có thể, trận mưa lớn vào lúc 17h khiến nước tràn vào bồn. Nhân viên không phát hiện được nên vô tình bán cho khách.

"Sự cố khách quan nhưng công ty chân thành xin lỗi khách hàng. Chúng tôi sẽ trả lại số tiền xăng và thanh toán tiền sửa xe cho khách. Cửa hàng có trang bị camera an ninh 24/24, nên công ty sẽ căn cứ vào băng ghi hình vào khung giờ xảy ra sự cố để đền bù", bà chia sẻ.
 

Nhiều nước đã được múc ra từ hầm chứa xăng. Ảnh: Zen Nguyễn.
 
Đại diện cửa hàng cho biết thêm, toàn bộ số xăng bị nước tràn vào ước tính hơn 300 triệu đồng sẽ được bơm lên niêm phong đưa về kho để điều tra. Đồng thời, công ty sẽ cho súc rửa bồn, bịt lại tất cả các lổ hổng khiến nước tràn vào.
 
"Sáng 14/4, chúng tôi sẽ nhập hàng mới về để tiếp tục bán cho khách” , bà Trâm nói.

Theo Tri Thức

Tin tức mới nhất