Hàng ngàn người dân Sài Gòn đổ ra đường đi chơi lễ, "xí" chỗ xem pháo hoa

Từ 7h tối, hàng ngàn người dân ở TP.HCM đã tập trung về khu trung tâm để xem màn bắn pháo hoa mừng 41 năm thống nhất đất nước.

Theo ghi nhận, ngày đầu tiên nghỉ lễ, tại TP.HCM buổi sáng ỡ những tuyến đường của ngõ về các tỉnh miền Đông, miền Tây khá nhiều xe cộ lưu thông. Tuy nhiên, thời gian còn lại trong ngày, đường phố trở nên yên ắng trong kì nghỉ dài 4 ngày. Các khu vui chơi quen thuộc với người dân như Thảo Cầm Viên, Đầm Sen, Suối Tiên cùng các trung tâm thương mại rất đông đúc.

Đến chiều tối, nhiều người bắt đầu đổ về khu trung tâm quận 1 để vui chơi và chờ thưởng thức màn bắn pháo hoa. Từ 7h tối, ở phố đi bộ Nguyễn Huệ trơ nên nhộn nhịp, đông đúc. Nhiều tiết mục văn nghệ giải trí chào mừng 30/4 được diễn ra ngay trên phố đi bộ. Các vị trí đẹp xem pháo hoa như bến Bạch Đằng, đường Ham Nghi, phố đi bộ, cầu Khánh Hội... đều đông người dân. 

Từng nhóm mang theo đồ ăn, trải bạt ngồi chật kín bên bờ sông Sài Gòn. Các tuyến đường quanh khu vực phố đi bộ cũng được cấm để tạo thuận lợi cho người dân xem pháo hoa. 

Một số hình ảnh PV vừa ghi nhận được trên đường phố Sài Gòn tối 30.4:

nghilenghile1
Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông đúc người từ 7h tối.

nghile4
Đây trở thành điểm đến không thể thiếu mỗi dịp lễ Tết ở TP.HCM.

nghile5
Người dân mang theo đồ ăn, ngồi bệt thành nhóm trên phố đi bộ.

nghile6
Dù trước đó, từ ngày 18/4 đã có lệnh cấm ăn uống ở đây.

vs
Các tiết mục văn nghệ chào mừng 30/4.

nghile1
Trẻ em thích thu chụp hình với thú nhồi bông.

nghile2

nghile3
Nhóm du khách nước ngoài hào hứng tham gia các hoạt động trong
ngày nghỉ lễ ở TP.HCM

nghile8
Khu  vực đường Tôn Đức thắng được cấm xe để dành phục vụ cho người đi bộ.

nghile9
Người dân ngồi thành hàng dài trên dải phân cách cứng ở đường Tôn Đức Thắng.

nghile10
Hoặc tụ tập bên bờ sông Sài Gòn chờ xem pháo hoa

nghile11
Ăn uống, vui chơi chờ xem pháo hoa.

nghil12
Thong thả đi dạo trên cầu Khánh Hội.

Dịp lễ 30-4, UBND TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 4 địa điểm trong 15 phút từ 21h đến 21h15. Trong đó bắn pháo hoa tầm cao tại đường hầm sông Sài Gòn. Ba điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm: công viên văn hóa Đầm Sen, khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (Củ Chi), sân bóng đá Cần Giờ.

Sở GTVT TP.HCM vừa có thông báo cấm xe máy chạy trên đường Võ Văn Kiệt - đường hầm sông Sài Gòn - Mai Chí Thọ phục vụ chương trình bắn pháo hoa.


Clip Zing.vn

pháo hoa
Đúng 21 giờ, pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP.HCM chào mừng kỷ
niệm ngày Giải phóng miền Nam.

pháo hoa

pháo hoa

pháo hoa

pháo hoa

pháo hoa

pháo hoa
Người dân Sài Gòn được mãn nhãn trước màn pháo hoa đẹp mắt chào mừng
kỷ niệm ngày thống nhất đất nước trong niềm hân hoan, phấn khởi.

Hình ảnh chụp pháo hoa nhìn từ cầu Calmet của bạn đọc Dũng Đoàn.

pháo hoa

pháo hoa

pháo hoa

pháo hoa

pháo hoa

pháo hoa
Tập trung ở khu trung tâm vui chơi và ngắm pháo hoa trở thành thói quen của người dân Sài Gòn mỗi dịp lễ tết.

Theo trí thức trẻ

Tin tức mới nhất