Hàng nghìn con chó sẽ bị giết trong một lễ hội sắp diễn ra ở Trung Quốc

(2Sao) - Ngày 21/6 tới, một lễ hội thịt chó sẽ diễn ra tại thành phố Ngọc Lâm, Trung Quốc. Hàng ngàn con chó sẽ bị giết thịt trong lễ hội này.

Chó không chỉ là loài vật trung thành mà nó còn rất gần gũi nhất với con người. Chúng bảo vệ và cứu sống rất nhiều người trong các vụ tai nạn. Điều này có thể thấy được vai trò quan trọng của loài vật này trong xã hội.

Nếu bạn sống ở khu vực Tây Âu hay Bắc Mỹ, bạn có thể hoàn toàn xa lạ với món thịt chó. Tuy nhiên,  thịt chó được xem là một món ăn khá phổ biến tại các nước trong khu vực Châu Á trong đó có Trung Quốc. Theo đánh giá, quốc gia này là một trong những nơi tiêu thụ lượng thịt chó lớn nhất thế giới. Số lượng chó bị giết thịt lên tới 10 triệu con.


Người tham gia lễ hội tưng bừng ăn thịt chó


Những con chó được thu thập từ khắp mọi nơi và
được vận chuyển về thành phố Ngọc Lâm để chuẩn bị giết thịt.

Chó bị giết sống

Chó bị chế biến thành nhiều món


Lễ hội thịt chó này ra đời từ những năm 1990 tại thành phố Ngọc Lâm, nằm ở khu vực Tây Nam, Trung Quốc. Trước khi lễ hội diễn ra, có vô số con chó vô tội được thu thập và chuyển tới thành phố Ngọc Lâm. Đa số đều là chó hoang hoặc chó bị bắt trộm do vậy không có bất kì một giấy tờ kiểm dịch nào. Chúng bị nhốt trong những chiếc lồng chật chội và chờ tới giờ bị hành quyết. Khi lễ hội diễn ra, toàn bộ những con chó này bị giết và chế biến thành nhiều món khác nhau.

Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc đã phủ nhận về việc ủng hộ tổ chức sự kiện này cũng như là đã đưa ra một số lệnh cấm.  Họ cho rằng lễ hội này chỉ được tổ chức bởi một số cá nhân.

TP
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất