Hàng nghìn ngọn nến tưởng niệm nạn nhân trận động đất kinh hoàng ở Nhật Bản

Ngày 17/1, Nhật Bản kỷ niệm 20 năm trận động đất kinh hoàng ở Kobe đã giết chết hơn 6.400 người vào năm 1995.

Hơn 14.000 người đã quy tụ để tưởng nhớ các nạn nhân của trận động đất 7,2 độ richter xảy ra lúc 05:46 giờ địa phương ngày 17/1/1995 tại thành phố cảng phía Tây Kobe. Trận động đất đã cướp đi sinh mạng của 6.434 người, san bằng nhiều thành phố và cảnh báo Nhật Bản sẽ trở thành quốc gia chịu đựng 1/5 những trận động đất mạnh nhất thế giới.

Cảnh báo ấy đã xảy ra khi vào 4 năm trước khi trận động đất mạnh 9,0 độ richter xảy ra vào tháng 3/2011 gây ra một cơn sóng thần khổng lồ ập vào bờ biển phía đông bắc đất nước, giết chết khoảng 18.000 người và gây ra tình trạng khẩn cấp hạt nhân tồi tệ nhất thế giới trong 1 thế hệ.

Những người Kobe sống sót và gia đình của các nạn nhân đã cùng nhau đặt những bó hoa và hàng nghìn cây nến trong 1 công viên từng được sử dụng như một trung tâm sơ tán sau trận động đất kinh hoàng năm 1995.

Hàng nghìn ngọn nến tưởng niệm nạn nhân trận động đất kinh hoàng ở Nhật Bản 1
Mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân của trận động đất Great Hanshin
 trong buổi lễ để đánh dấu kỷ niệm lần thứ 20 của trận động đất ở Kobe,
 miền tây Nhật Bản vào sáng sớm ngày 17/1.


Cũng trong ngày, Hoàng đế Akihito và Hoàng hậu Michiko đã tham dự một buổi lễ tưởng niệm trong thành phố và cùng cầu nguyện một phút với khoảng 500 người khác. “Sau bài học kinh nghiệm từ các thảm họa, chúng tôi sẽ làm hết sức để xây dựng một môi trường sống an toàn nhất ”, ông Eriko Yamatani, quan chức quản lý thiên tai phát biểu trong buổi lễ.

Trận động đất năm xưa đã chôn vùi hàng nghìn cư dân trong những tòa nhà bị san bằng, làm sập đường cao tốc và đường ray tàu lửa, trong khi lửa cháy khắp nơi và khói mù mịt khắp bầu trời. Khu vực cảng cũng bị thiệt hại nặng, gần 300 bến tàu bị phá hủy, giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế của thành phố, làm dấy lên một cuộc di cư trong những năm tháng tiếp theo.

Đài truyền hình và báo chí Nhật Bản đã cảnh báo công dân về xác suất của những trận động đất lớn khác có thể xảy ra trong tương lai.

“Chúng tôi muốn tăng tốc độ chuẩn bị cho việc xây dựng một đất nước mạnh mẽ chống lại các thảm họa”, tờ Asahi Shimbun cho biết trong một bài xã luận. “Chúng ta không thể loại bỏ hoàn toàn thiệt hại nhưng chúng ta phải nỗ lực hết sức để giảm bớt thiên tai”.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao