Hàng nghìn người xếp hàng chờ nhận đồ ăn miễn phí ở Sài Gòn

Tối 23/3, một nhà hàng trên đường Điện Biên Phủ, quận 1, TP HCM đã phát thức ăn nhanh miễn phí cho người đi xe máy, xe đạp. Cả nghìn khách xếp hàng, chờ đợi để được nhận đồ.

 
Chương trình chỉ kéo dài 24 giờ nên từ sớm, hàng nghìn người đã tập trung trước cổng nhà hàng để chờ nhận đồ ăn miễn phí. Điều kiện tham gia chương trình là khách phải đi xe máy, xe đạp...


Đúng 20h, dòng xe máy bắt đầu nối đuôi nhau để vào nhà hàng.


Khách phải đọc đúng khẩu hiệu của chương trình mới được qua cửa phát đồ.


Sau gần 1 tiếng chờ đợi, một số khách đã nhận được phần
đồ ăn mà không bị tính tiền.


Nhân viên làm việc liên tục để phục vụ khách. Một nhân viên cho biết:
 "Sau khi chương trình mở cửa hơn một tiếng, gần
 1.000 phần ăn đã được phát".


Khách tập trung đông, nhà hàng phải cắt cử người hướng
 dẫn các xe xếp thành hàng một.


Nhiều tài xế xích lô cũng tranh thủ xếp hàng sau giờ làm việc.


Chờ khá lâu, không ít người mệt mỏi. Anh Thành, ở quận 5 cho biết:
 "Gia đình tôi đã tranh thủ đến từ sớm. Nhưng phải mất hơn
1 tiếng đồng hồ,chúng tôi mới vào được cổng".


Đã 22h nhưng biển người vẫn vây kín cổng nhà hàng
 để chờ nhận đồ ăn miễn phí.


Nhiều người chen chúc mãi vẫn không vào được đành đứng
 xem chương trình từ xa.

 
Theo Tri thức

Tin tức mới nhất