HH Phương Nga có 'hợp đồng tình cảm' với đại gia?

Trước tòa, Hoa hậu Phương Nga khai giữa mình và đại gia M. có quan hệ tình cảm và số tiền 16,5 tỷ đồng là để thực hiện "bản hợp đồng tình cảm" ấy.

Sau phần công bố cáo trạng của VKS, HĐXX tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hợp đồng tình cảm?

Ngay từ những lời khai đầu tiên tại tòa, Nguyễn Đức Thùy Dung kêu oan, cho rằng hoàn toàn không có chuyện bị cáo và Nga lừa đảo ông M. "Bị cáo và Trương Hồ Phương Nga là bạn thân thiết suốt 5 năm, hoàn toàn không có chuyện bị cáo và Nga lừa đảo ông M... Bị cáo chỉ biết giữa ông M. và Phương Nga có quan hệ tình cảm với nhau, tiền là ông M. tự nguyện đưa cho Nga", bị cáo Dung khai.

Trương Hồ Phương Nga, Hoa hậu người Việt tại Nga, lừa đảo đại gia, 16,5 tỷ đồng
Bị cáo Dung trước vành móng ngựa.(Ảnh: Đinh Tuấn)

Lý giải về lý do tại sao trong quá trình điều tra bị cáo khai nhận hành vi chiếm đoạt tài sản của ông M., Dung nhiều lần giải thích: "do khi bị bắt tinh thần bị cáo không ổn định, bị cáo bị áp lực từ cơ quan điều tra, bị cáo muốn kết thúc sớm vụ án nên mới khai nhận hành vi như cáo trạng".

Về số tiền đã nhận, Dung thừa nhận đã mở 2 tài khoản tại ngân hàng để nhận tiền giúp cho Nga, tiền bạc là ông M. tự nguyện chuyển cho Nga nên bị cáo nhận giúp. Dung cũng nói thêm nhiều lúc giữa ông M. và Nga xảy ra mâu thuẫn tình cảm, ông M. có gặp bị cáo để nói chuyện nên bị cáo biết mối quan hệ giữa hai người. Về việc số tiền 16,5 tỷ đồng đã nhận được dùng vào mục đích gì, Dung nói bị cáo không biết và "không sử dụng đồng nào trong số tiền này".

Dung còn khai rằng giữa Nga và đại gia M. có một "hợp đồng thỏa thuận tình cảm". Tòa hỏi tại sao bị cáo biết, Dung khai do ông M. gửi qua email cho Nga và bị cáo được Nga cho đọc, Dung cũng đọc địa chỉ email để thư ký phiên tòa ghi nhận.

"Khai theo sự xúi giục"

Đến lượt tòa thẩm vấn, Phương Nga khai trước khi bị khởi tố, cô đã bị công an triệu tập lấy lời khai. Bị cáo thừa nhận có giải trình là nhận tiền của ông M. để mua nhà. Lý giải về bản tường và những lời khai này, Phương Nga trình này do "bị người khác xúi giục", bị cáo đã nghe theo sự tác động của 2 người phụ nữ tên là T. và P. (hoạt động trong giới giải trí).

Về mối quan hệ với đại gia M., Nga khai quen ông M. qua mạng xã hội. Trước khi về Việt Nam, ông M. đã liên hệ gặp mặt. Năm 2012, giữa bị cáo và ông M. bắt đầu quan hệ tình cảm. Đến đầu năm 2015 thì 2 người chia tay. Về số tiền 16,5 tỷ đồng là số tiền bị cáo đặt ra, bị cáo có tình cảm thật với ông M. nhưng ông M. đã có gia đình.

"Bị cáo không cần một danh phận, bị cáo cũng lớn tuổi rồi, bị cáo muốn ổn định, không muốn rong chơi nữa, nếu anh M. thật lòng thì phải đưa cho bị cáo 16,5 tỷ đồng", Nga nói.

Trương Hồ Phương Nga, Hoa hậu người Việt tại Nga, lừa đảo đại gia, 16,5 tỷ đồng
Bị cáo Trương Hồ Phương Nga tại tòa. (Ảnh: Đinh Tuấn)

Về bản "hợp đồng tình cảm" mà Dung khai, Nga nói: "Anh M. nói lấy gì để chắc chắn là sau khi nhận tiền thì bị cáo không bỏ anh M. để đi theo người khác? Sau đó anh M. đưa cho bị cáo bản hợp đồng với điều kiện bị cáo phải quan hệ tình cảm với anh M. trong vòng 7 năm, nếu bị cáo phá vỡ thỏa thuận thì phải bồi thường".

Về việc tại sao tiền lại chuyển vào tài khoản của Dung? Bị cáo Nga nói do mình làm trong giới giải trí rất nhạy cảm nên nhờ Dung nhận. Nga cũng khai do chị P. nói rằng ông M. đang có ý định vu bị cáo bán dâm. Giữa bị cáo và ông M. có quan hệ thật nên chị P. tư vấn nói bị cáo khai đây là tiền nhận để mua bán nhà.

"Mãi sau này bị cáo đã bị chị P. lừa, cứ một hai tuần P. lại gọi điện nói "em ơi, em phải khai thế này, thế kia và bị cáo nghe theo", bị cáo Nga nói. Bị cáo cũng cho rằng trước khi xảy ra mâu thuẫn, ngày nào ông M. cũng sang nhà bị cáo và thỉnh thoảng bị cáo cũng đi du lịch riêng với ông M., không phải đi công tác. Vì vậy khi P. nói có thể bị cáo bị quy kết tội bán dâm nên "bị cáo sợ và viết các lời khai theo hướng dẫn của P."

Về tờ giấy biên nhận 16,5 tỷ đồng để mua nhà, Nga khai trước khi bị tố cáo đã có lần cô và P. đang ở quán karaoke thì có 4 đối tượng xã hội đen ập vào đe dọa, ép ký giấy nhận tiền. Tòa hỏi bị cáo có tố cáo vấn đề này không? Nga trả lời do P. nói "em không có bằng chứng mà tố cáo sẽ bị người ta kiện là vu khống" nên bị cáo im lặng. Nga cũng khai trước đó đã viết đơn tố cáo ông M. nhưng sau đó rút lại.

Đến 11h trưa, HĐXX tuyên bố tạm nghỉ. Chiều nay, phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi.

hoa hậu Phương Nga, lừa đảo, Tòa án, hoa hậu người Việt, đại gia
Hoa hậu Phương Nga tại tòa sáng 21/9

Cùng hầu tòa về tội danh trên còn có Nguyễn Đức Thùy Dung (SN 1987, bạn Nga), người bị cáo buộc giữ vai trò đồng phạm.

Đúng 8h, Hoa hậu Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung được dẫn giải đến tòa. Trong chiếc áo sáng màu, mái tóc bới cao nhìn Hoa hậu khá rạng rỡ. Cô khẽ nở nụ cười, bình thản khi bước khỏi xe tù và được dẫn giải vào phòng lưu phạm.

Hơn 8h30p, hai bị cáo được dẫn ra trước vành móng ngựa. Trương Hồ Phương Nga ngoái nhìn về phía dưới khán phòng, gật đầu mỉm cười khi thấy người quen.

Với giọng nói nhỏ nhẹ, trả lời thẩm tra lý lịch của chủ tọa, Trương Hồ Phương Nga cho biết cô sinh năm 1987, có 2 quốc tịch Nga và Việt Nam, cô nhập quốc tịch Nga năm 2002, tốt nghiệp đại học tại Nga. Trước khi bị bắt, cô làm nghề MC tự do, bị bắt giam ngày 19/3/2015.

Tại phiên tòa, cô và bị cáo Nguyễn Đức Thùy Dung (SN 1989, TP.HCM) đều thuê 2 luật sư tham gia bào chữa cho mình.

hoa hậu Phương Nga, lừa đảo, Tòa án, hoa hậu người Việt, đại gia
Hoa hậu khá bình thản, nở nụ cười trao đổi với luật sư trước khi phiên tòa khai mạc
hoa hậu Phương Nga, lừa đảo, Tòa án, hoa hậu người Việt, đại gia

hoa hậu Phương Nga, lừa đảo, Tòa án, hoa hậu người Việt, đại gia
Hoa hậu Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung tại tòa

Bị hại ông Cao Toàn M. (SN 1977, TP.HCM) có mặt. Bị hại cũng có 2 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án. Một số nhân chứng trong vụ án vắng mặt.

Trong phần thủ tục, chủ tọa hỏi bị cáo Nga đã nhận được bản cáo trạng và quyết định đưa vụ án ra xét xử theo quy định chưa, bị cáo Nga trả lời "đã nhận được". Tuy nhiên, Nga cho rằng cô không đồng ý với nội dung bản kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng như bản cáo trạng của Viện kiểm sát.

Bị cáo Nga cho biết cô đã gửi đơn khiếu nại đến VKSND TP.HCM và nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của VKS thành phố. Không đồng ý, cô tiếp tục khiếu nại lên VKSND Tối Cao nhưng chưa nhận được quyết định giải quyết khiếu nại.

Cũng trong phần thủ tục, các luật sư đề nghị HĐXX triệu tập đầy đủ các nhân chứng đến tòa để làm rõ những nội dung liên quan đến vụ án. Luật sư của bị cáo cũng đề nghị tòa yêu cầu các phóng viên báo chí khi tác nghiệp phải xin phép các bị cáo trước khi tác nghiệp. Luật sư của ông M. cũng yêu cầu báo chí không đăng hình ảnh thân chủ mình lên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sau khi hội ý, HĐXX xét thấy do quá trình điều tra bị cáo Nga không có lời khai nào về vụ án nên việc mở phiên tòa để ghi nhận các lời khai của các bị cáo và người liên quan là cần thiết. Trong quá trình xét xử, nếu xét thấy cần thiết, HĐXX sẽ hoãn phiên tòa để làm rõ.

Đối với hoạt động tác nghiệp của báo chí, HĐXX nhận thấy các phóng viên, cơ quan báo chí tác nghiệp phải tuân theo và chịu sự điều chỉnh của luật chuyên ngành. Từ đó, HĐXX quyết định tiếp tục phiên tòa. Kết thúc phần thủ tục, phiên tòa bước sang phần xét hỏi, đại diện VKS công bố nội dung bản cáo trạng.

Theo cáo trạng, năm 2009, thông qua mạng xã hội, Trương Hồ Phương Nga quen biết ông M. Tháng 7/2012, Nga nói với ông M. là mình có nhiều bạn bè thân thiết trong giới địa ốc và giới thiệu có người quen muốn bán một căn nhà ở quận 5 với giá thị trường 8 tỷ đồng, do là bạn bè nên Nga có thể mua giúp ông M. với giá 6 tỷ đồng. Về tiền hoa hồng Nga cho biết sẽ tính toán với chủ nhà, nếu ông M. muốn cho thêm thì cho, Nga không đòi hỏi. Suy nghĩ xong, vị đại gia đồng ý mua căn nhà trên.

Lúc này, Nga đem chuyện kể cho bạn là Nguyễn Đức Thùy Dung nghe và rủ Dung tham gia chiếm đoạt tài sản của ông M. Dung đã mở tài khoản tại một ngân hàng để Nga chỉ định ông M. chuyển tiền vào. Sau đó, vị đại gia đã 2 lần đến căn hộ của Nga tại chung cư Saigon Pearl trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) để trực tiếp đưa 3 tỷ đồng. Số tiền còn lại ông chuyển vào tài khoản của Dung nhưng bị cáo không thực hiện thỏa thuận.

Sau đó, Nga còn giới thiệu lòng vòng và làm giả giấy tờ để nhận của ông M. hơn 10 tỷ đồng nữa rồi cắt đứt liên lạc. Khi nạn nhân tố cáo, Nga đã thuê người dằn mặt ông M. nhưng sau đó không thực hiện. Quá trình điều tra, Nga im lặng không khai báo.

Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất