Hiện trường vụ tai nạn máy bay Nga: Nhiều thi thể phụ nữ và trẻ em còn dính chặt vào ghế

Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Ai Cập cung cấp các hình ảnh đầu tiên về hiện trường vụ tai nạn thảm khốc của máy bay Airbus 321-200. Xót xa nhất, nhiều thi thể trẻ em, phụ nữ còn dính chặt vào ghế.

Như thông tin đã đưa, máy bay Airbus A321- 200 thuộc hãng hàng không Kogalymavia của Nga đã rơi ở vùng phía bắc bán đảo Sinai, gần thị trấn Housna ở khu vực đồi núi.

Nội các Ai Cập cho biết có 214 hành khách là người Nga và ba người Ukraine trên máy bay. Khoảng 150 thi thể, trong đó có những thi thể đã cháy xém, được tìm thấy trong bán kính 5 km quanh hiện trường. Máy bay đã rơi thẳng xuống, khiến các bộ phận lớn của nó bốc cháy. Điều đau lòng hơn cả là có đến 138 phụ nữ và 17 trẻ em thiệt mạng. Các nhân viên cứu hộ cho biết nhiều thi thể trẻ em còn mắc kẹt trong ghế ngồi.

Phát ngôn viên của Kogalymavia, Oksana Golovina, nói rằng không có lý do gì để đổ lỗi cho phi công về thảm kịch này. Cơ trưởng đã có kinh nghiệm hơn 12.000 giờ bay.

Cảnh sát được triển khai tại nhà xác chính của thủ đô Cairo. Thi thể các nạn nhân thiệt mạng đang trên đường được đưa về đây.

máy-bay-1
Vị trí máy bay Nga rơi tại Sinai, Ai Cập vào ngày 31/10. Ảnh: BBC.

máy-bay-2

máy-bay-4
Quan chức Ai Cập cho biết 214 hành khách là người Nga và bốn người Ukraine, đa phần là phụ nữ và trẻ em. Ảnh BBC.

máy-bay-5
Đội cứu hộ Ai Cập vận chuyển thi thể tới nhà xác Zeinhom ở thủ đô Cairo bằng máy bay quân sự. Sau đó, các chuyên gia y tế gắn thẻ và lấy mẫu để nhận dạng nạn nhân.

máy-bay-5
Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Ai Cập cung cấp các hình ảnh đầu tiên về hiện trường. Trong ảnh là một phần của chiếc máy bay xấu số Airbus 321-200 Ảnh: Reuters

máy-bay-9
Không còn một ai sống sót. Đồ đạc cá nhân của các hành khách nằm vương vãi khắp nơi.

máy-bay-6
Nhà chức trách phát hiện đống mảnh vỡ ở khu vực Hasana, miền trung Sinai, phía bắc Ai Cập. Một quan chức giấu tên cho biết: "Khung cảnh vô cùng bi thương. Nhiều thi thể vẫn dính chặt vào ghế". Ảnh: Reuters
máy-bay-7
Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail thị sát hiện trường máy bay rơi. Vụ tai nạn khiến toàn bộ 224 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Ảnh: Reuters

Theo Afamily/ Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao