Hoa ế chất thành đống rác ngay sau ngày lễ

Do ế ẩm, ngày 9/3, các tiểu thương tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10, TP.HCM) phải ngậm ngùi vứt số hoa tươi không bán được ra đường.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng ngày 9/3, đường vào chợ hoa Hồ Thị Kỷ ngập ngụa trong rác hoa, số hoa bị vứt ra đường chất thành đống, hoa bị vứt bỏ chủ yếu là hoa hồng, hoa đồng tiền... Có những bó hoa vẫn còn tươi nguyên nhưng cũng đã trở thành rác.

Ngày 9/3, các công nhân vệ sinh đô thị thành phố tại khu vực chợ hoa Hồ Thị Kỷ đã phải hoạt động hết công suất để thu dọn những đống rác lớn chủ yếu là hoa tươi không bán được trong ngày ngày 8/3 bị các chủ cửa hàng hoa vứt ra đường.

Trò chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Mến công nhân vệ sinh tại chợ Hồ Thị Kỷ chia sẻ: “Mấy năm nay, sau những ngày lễ các tiểu thương ở đây thương ở đây thường vứt cành và lá hoa đã cắt tỉa ra đường khiến chúng tôi dọn dẹp khá mệt mỏi. Nhưng tình trạng những bó hoa còn nguyên bị vứt ra đường năm nay tôi mới thấy. Chắc mùa 8/3 này họ buôn bán ế ẩm nên mới có tình trạng như vậy”.

Hoa ế chất thành đống rác ngay sau ngày lễ 1
“Núi” rác hoa ngay tại lối vào chợ hoa Hồ Thị Kỷ.

Hoa ế chất thành đống rác ngay sau ngày lễ 2
Nhiều người đi ngang qua khu vực chợ Hồ Thị Kỷ nhìn những bó hoa tươi
bị vứt bỏ không khỏi ngậm ngùi tiếc nuối.

Chị Trịnh Thị Kim chủ sạp hoa tươi tại chợ, buồn bã cho biết: “Tối ngày 8/3, tôi vẫn còn hơn 500 bó hoa hồng chưa bán được. Đến sáng ngày 9/3, khi lượng hoa mới từ Đà Lạt nhập về, không còn chỗ chứa hàng nên đành đổ bỏ cái cũ. Ước tính số hoa vứt đi trị giá hơn 5 triệu đồng”.

Theo chị Kim và một số người khác kinh doanh hoa tại chợ cho hay, nguyên nhân khiến hoa bán không hết là do không đoán trước được sức mua sẽ giảm nên nhập ồ ạt số lượng lớn. Có sạp phải đổ bỏ hàng tấn hoa trị giá hàng chục triệu đồng.

Để giảm thiểu bớt thiệt hại, một số chủ tiệm hoa đã nghĩ ra cách mang hoa héo lên cân ký để bán cho những ai có nhu cầu sử dụng tắm rửa. Trước ngày 8/3, hoa hồng có giá 120.000 - 180.000 đồng/bó 10 cành, nay còn 2.000 đồng/bó. Một bao tải hoa héo có giá chỉ 15.000 - 30.000 đồng nhưng số lượng người thu mua hoa héo không nhiều nên các tiểu thương đành ngậm ngùi vứt hoa ra đường.

Hoa ế chất thành đống rác ngay sau ngày lễ 3
Sau ngày 8/3, những bó hoa hồng đã ra nằm tại bãi rác vì cửa
hàng hoa không còn chỗ chứa.

Hoa ế chất thành đống rác ngay sau ngày lễ 4

Hoa ế chất thành đống rác ngay sau ngày lễ 5
Có những bó hoa ế khách phải vứt bỏ để dành chỗ cho hoa mới nhập về.

Hoa ế chất thành đống rác ngay sau ngày lễ 6
Theo các tiểu thương, nguyên nhân hoa ế phải vứt chất đống là do
không dự tính được sức mua đã nhập về quá nhiều

Hoa ế chất thành đống rác ngay sau ngày lễ 7

Hoa ế chất thành đống rác ngay sau ngày lễ 8
Có những tiểu thương lỗ hàng chục triệu đồng trong dịp lễ 8/3 năm nay.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất