"Hoa hậu thế giới là cuộc thi gái điếm"

- Những người Hồi giáo cực đoan ở Indonesia đang kịch liệt phản đối cuộc thi Miss World 2013 sắp diễn ra tại nước họ.

Hôm thứ 3 (3/9) vừa qua, hơn 200 người hồi giáo cực đoan đã tổ chức cuộc biểu tình ở trung tâm thủ đô Jakarta, Indonesia để phản đối cuộc thi Hoa hậu thế giới 2013 sẽ được tổ chức trên đảo du lịch Bali vào chủ nhật tới đây. Các người hồi giáo tuần hành trên phố và mang theo các khẩu hiệu như "Quỷ tha ma mắt Hoa hậu đi"; "Hoa hậu thế giới là cuộc thi gái điếm"; "Từ bỏ cuộc thi lạm dụng phụ nữ"... Ngoài ra một số biểu ngữ cũng được nhóm này đốt cháy trong cuộc biểu tình để phản đối.

Được biết, nhóm hồi giáo cực đoan cho rằng Miss World chỉ lạm dụng ngoại hình của phái đẹp, làm nhục tôn giáo và nó không phù hợp với truyền thống văn hóa Indonesia. Họ sẽ bằng mọi cách để ngăn chặn việc này, kể cả việc dùng bạo lực và thúc ép chính phủ Jakarta cũng phải làm theo điều đó.

Trước đó, để giảm bớt căng thẳng với nhóm hồi giáo cực đoan, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu thế giới 2013 đã xóa bỏ phần thi bikini trong thời trang bãi biển, thay vào đó là trang phục kín đáo hơn với khăn sa rông truyền thống. Tuy nhiên điều này vẫn không làm hài lòng các nhóm cực đoan ở Indonesia.

Hơn 130 người đẹp trên khắp thế giới đã bắt đầu nô nức tới  Indonesia để tham dự cuộc thi Miss World 2013 và bắt đầu các hoạt động tại Bali từ 8/9. Đêm chung kết được tổ chức vào ngày 28/9.

Những hình ảnh phản đối của nhóm Hồi giáo cực đoan biểu tình ngày 3/9:






















Phạm Việt

Tin tức mới nhất