Hỏa hoạn liên tiếp tại 'chung cư ông Thản'

Năm 2015, hàng loạt vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại các chung cư của Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu do "ông trùm nhà giá rẻ" Lê Thanh Thản làm chủ đầu tư.

19h30 ngày 11/10, hỏa hoạn xuất phát từ tầng hầm tòa nhà CT4 khu đô thị Xa La (Hà Đông, Hà Nội) khiến hàng trăm hộ dân ở 3 đơn nguyên tháo chạy, nhiều người bị thương do ngạt khí.

 Lực lượng công an giải cứu người dân trong vụ hỏa hoạn tối 11/10 tại tòa nhà CT4 của chung cư Xa La, Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn.

Lực lượng công an giải cứu người dân trong vụ hỏa hoạn tối 11/10 tại tòa nhà CT4 của chung cư Xa La, Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn.

Đám cháy được xác định bốc lên từ hầm nhà CT4B của toà nhà. Tuy nhiên, do hầm của các đơn nguyên thông nhau nên khói đã lan sang cả khu CT4A, CT4C.

23h, đám cháy được khống chế, cả trăm người dân được giải cứu, trong đó có nhiều người già và trẻ em.

Sáng 12/10, cảnh sát PCCC Hà Nội vẫn phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc. Nguyên nhân hỏa hoạn chưa được công bố.

Người dân cho hay, tòa CT4A có 2 trạm biến áp, một trạm đặt dưới hầm và trạm còn lại đặt trên tầng 1. Tối 11/10, sau khi trạm biến áp dưới hầm phát nổ liên tục thì trạm trên mặt đất cũng nổ theo.

Nhiều người nghi ngờ đây chính là nguyên nhân gây cháy.

 Khu đô thị Xa La là một trong những nơi được Xí nghiệp Xây dựng số 1 Lai Châu đầu tư xây dựng các chung cư giá rẻ.

Khu đô thị Xa La là một trong những nơi được Xí nghiệp Xây dựng số 1 Lai Châu đầu tư xây dựng các chung cư giá rẻ.

Khu đô thị Xa La do Xí nghiệp Xây dựng Số 1 Lai Châu (Tập đoàn Mường Thanh) làm chủ đầu tư. Đây không phải là lần đầu xảy ra cháy tại các dự án, khu chung cư của doanh nghiệp này.

Mới 3 tuần trước khoảng 20h40 ngày 20/9, hỏa hoạn xảy ra tại tòa B CT5 khu đô thị Xa La (Hà Đông, Hà Nội). Các cư dân ở đây cho hay, vào thời điểm trên, bất chợt tòa nhà bị mất điện. Hệ thống báo cháy không hoạt động.

Chỉ khi khói đen kèm theo mùi khét lẹt bốc ra từ khu kỹ thuật điện tại tầng 9 của tòa nhà và lan ra các tầng khác thì người dân mới biết và hô hoán nhau tháo chạy.

 Khói đen bốc lên từ tầng kỹ thuật điện (tầng 9) của tòa nhà và lan dần ra các tầng khác. Ảnh: H.A.

Khói đen bốc lên từ tầng kỹ thuật điện (tầng 9) của tòa nhà và lan dần ra các tầng khác.
Ảnh: H.A.

Cư dân hốt hoảng khóa cửa bồng bế con chạy khỏi nhà sang khu A để đi thang máy xuống sảnh, một số người chạy thang bộ.

Tại sảnh của cả khu A và khu B của tòa nhà, hàng trăm người tay xách nách mang túi sách, nào quần áo trẻ con, bồng bế con nhỏ ngóng có điện để về nhà.

Vụ cháy trên chỉ xảy ra 4 ngày sau hỏa hoạn tại chung cư HH4A (Linh Đàm, Hà Nội), khiến nhiều cư dân trong tòa nhà này bị mắc kẹt bên trong.

Nhận được tin báo khoảng 10h sáng 16/9, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều 5 xe cứu hỏa cùng 1 xe thang và các phương tiện cứu hộ, cứu nạn đến hiện trường.

 Xe thang vươn lên tầng 9 và cảnh sát cắt lưới kim loại để giải cứu người dân trong vụ hỏa hoạn ngày 16/9 tại chung cư HH4A Linh Đàm. Ảnh: Hoàng Anh.

Xe thang vươn lên tầng 9 và cảnh sát cắt lưới kim loại để giải cứu người dân trong vụ hỏa hoạn ngày 16/9 tại chung cư HH4A Linh Đàm. Ảnh: Hoàng Anh.

Sau những nỗ lực của lực lượng phòng cháy chữa cháy, đến 13h, những người mắc kẹt tại tòa nhà mới được giải cứu.

Cơ quan chức năng xác định ban đầu đám cháy xuất phát từ hộp kỹ thuật ở tầng 17. Sau đó, cháy theo đường dây điện, khói bốc lên các tầng cao hơn. Một người dân phải nhập viện sau vụ cháy này.

 Mặc dù mới đưa vào khai thác nhưng chung chư HH4 (Khu đô thị Linh Đàm) do Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu làm chủ đầu tư đã gặp 2 sự cố.

Mặc dù mới đưa vào khai thác nhưng chung chư HH4 (Khu đô thị Linh Đàm) do Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu làm chủ đầu tư đã gặp 2 sự cố.

Một năm trước, tối 11/8/2014, khi người dân chung cư CT6 Xa La (Hà Đông, Hà Nội) đang đi thang máy lên nhà thì trạm biến áp của chung cư phát nổ. Toàn bộ hệ thống điện của tòa nhà tê liệt. Nhiều người phải gọi điện cầu cứu.

Lực lượng PCCC có mặt để giải cứu người dân mắc kẹt trong thang máy trong khi hàng trăm người phải rồng rắn theo thang bộ thoát hiểm.

 Người dân cho hay, đây không phải lần đầu chung cư 32 tầng của khoảng 1.800 hộ dân gặp phải cảnh mất điện do nổ biến áp. Ảnh: Hoàng Anh.

Người dân cho hay, đây không phải lần đầu chung cư 32 tầng của khoảng 1.800 hộ dân gặp phải cảnh mất điện do nổ biến áp. Ảnh: Hoàng Anh.

Các đơn vị chức năng đã  phải cắt điện để sửa chữa trạm biến áp. Vì vậy không chỉ chung cư CT6 mà cả 2 chung cư Cầu Bươu cao 22 tầng ở phía đối diện cùng cả dãy phố dài trên đường 70 nằm cạnh đó cũng tối om.

Tuy hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song, hàng trăm cư dân phải sơ tán tới nhà người thân, nhà nghỉ quanh đó.

Đại gia Lê Thanh Thản cùng với Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu nổi tiếng với hàng loạt các dự án nhà giá siêu rẻ gây "sốt" trên thị trường bất động sản Hà Nội vài năm gần đây cùng hàng chục dự án khách sạn Mường Thanh trải dài khắp 3 miền đất nước.

Tại Hà Nội, Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu đã xây dựng loạt dự án chung cư giá rẻ như chung cư Đại Thanh, chung cư Xa La, VP5, VP6, HH4 (Khu đô thị Linh Đàm) và dự án căn hộ thuộc Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ.

Các dự án này đều tập trung vào phân khúc nhà giá rẻ, dành cho người có thu nhập trung bình và có đặc điểm chung là mật độ xây dựng rất cao.

Theo Zing


Tin tức mới nhất