Hoàn tất kết luận điều tra vụ giết 6 người ở Bình Phước

Theo đó công an tỉnh Bình Phước đề nghị truy tố 3 bị can gồm: Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại can tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Thông tin từ Viện KSND tỉnh Bình Phước cho hay, cơ quan CSĐT công an tỉnh vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố 3 bị can có liên quan vụ giết 6 người trong biệt thự gia đình ông Lê Văn Mỹ (SN 1968) ở tổ 3, ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành vào đầu tháng 7 vừa qua.

Theo đó công an tỉnh Bình Phước đề nghị truy tố 3 bị can gồm: Nguyễn Hải Dương (SN 1991, quê An Giang, tạm trú huyện Hóc Môn, TP. HCM), Vũ Văn Tiến (SN 1991, quê Bình Phước, tạm trú huyện Hóc Môn) và Trần Đình Thoại (SN 1988, quê Vĩnh Long, tạm trú Q. Gò Vấp) can tội “giết người” và “cướp tài sản”.

20151010105803-1-7e75c
3 bị can bị đề nghị truy tố (từ trái qua phải) gồm: Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến
và Trần Đình Thoại.

Trong quá trình điều tra, công an xác định Dương là kẻ chủ mưu. Tiến là đồng phạm tích cực giúp Dương trực tiếp gây án, còn bị can Thoại cũng có vai trò đồng phạm cùng Dương gây án nhưng việc Thoại gây án chưa thành là ngoài ý muốn chủ quan của bị can này.

20151010105803-3-7e75c
Biệt thự gia đình ông Lê Văn Mỹ bị phong tỏa để điều tra.

Như đã đưa tin, sáng 7/7 tại huyện Chơn Thành (Bình Phước) đã xảy ra vụ án khiến 6 người trong một gia đình thiệt mạng. 3 ngày sau, Cơ quan CSĐT đã bắt khẩn cấp Dương và Tiến để làm rõ hành vi “Giết người”, “cướp tài sản”. Gần 1 tháng sau, Cơ quan CSĐT tiếp tục tạm giam và khởi tố Trần Đình Thoại (27 tuổi, quê Vĩnh Long) vì có liên quan đến vụ án nói trên.
 
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất