Học sinh lớp 4 bị chú ruột đâm trọng thương

Vừa rời nhà để đến trường, cậu học trò 10 tuổi bị chú ruột đâm trọng thương.

Sáng 18/11, em Phùng Văn Giàu (10 tuổi) ở thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng vừa ra khỏi nhà để đến trường thì bất ngờ bị chú ruột là Phùng Văn Thái (18 tuổi) chạy theo, đâm nhiều nhát.

Nhiều tiếng kêu thét hoảng loạn của mọi người xung quanh khi cậu học trò lớp 4 này gục xuống đường. Một số người vây bắt Thái, số khác đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng cấp cứu.

Giau-2-3784-1384758294.jpg
Chiếc cặp của Giàu bỏ lại hiện trường đầy máu.

Đôi dép và chiếc cặp dính đầy máu của Giàu bỏ lại trong con hẻm sát Phòng Y tế huyện Mỹ Xuyên. Theo người dân chợ Mỹ Xuyên, nghi can và nạn nhân ở cùng nhà.

"Thời gian gần đây Thái có biểu hiện bệnh tâm thần. Vài ngày trước thanh niên này dùng cây rượt đánh Giàu dù hai chú cháu không mâu thuẫn", gia đình nạn nhân cho biết.

Công an huyện Mỹ Xuyên đã tạm giữ Thái để điều tra làm rõ.

Theo Ngôi sao


Tin tức mới nhất