Họp báo vụ thảm sát: Dương tha cho bé Na vì lòng trắc ẩn

Tại cuộc họp báo, thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định vụ án giết 6 người ở Bình Phước sẽ không có oan sai. Các tang chứng, vật chứng đều đã thu thập đầy đủ.

Tiến giết một người, Dương giết 5 người

Đúng 13h30 ngày 11/7, thứ trưởng Bộ Công an, thượng tướng Lê Quý Vương đã trực tiếp chủ trì cuộc họp báo về vụ thảm sát  6 người ở Bình Phước chấn động dư luận trong mấy ngày qua.

Đại diện Bộ Công an khẳng định vụ án này không thể có oan sai vì "các chứng cứ đều là chứng cứ vật chất. Chúng tôi thu thập rất rõ ràng, khẳng định là không thểcó oan sai", thượng tướng Vương khẳng định.

Toàn bộ lời khai của hai hung thủ phù hợp với diễn biến hiện trường xảy ra vụ án. Hung khí gây án, con dao gây án đang dính máu đều được thu giữ. Kèm theo nhiều tang vật khác nữa. Như vậy hung khí đã rõ và khớp với lời khai của hai hung thủ. Ngoài ra tài sản cướp được như điện thoại và latop kèm theo 4 triệu và chiếc quần hung thủ mặc của ông Mỹ cũng đã được thu giữ hoàn toàn. Các chứng cứ đủ để chứng minh hành vi phạm tội của Dương và Tiến.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng cho biết: nghi phạm Vũ Văn Tiến ngụ Phú Riềng, Bình Phước; còn Nguyễn Hải Dương, 24 tuổi ngụ An Giang. Qua đấu tranh khai thác, Dương thừa nhận có quan hệ tình cảm với Linh nhưng gia đình không đồng ý. Linh chia tay Dương là động cơ trả thù. Hắn mua 1 súng bắn điện, 1 dao, găng tay, khẩu trang bịt mặt, lấy băng keo mang theo. Trưa 6/7 Dương hẹn Tiến uống cà phê rồi rủ Tiến cướp tài sản.

Về người trực tiếp ra tay trong vụ thảm sát, đại diện Bộ công an cho biết chỉ có mỗi bà Nga là do Tiến giết. Bằng nhiều vết đâm, Tiến dùng dao Thái lan đâm bà Nga. 5 người còn lại là do Dương giết, nhưng có Tiến giúp sức bằng cách lấy dây siết cổ nạn nhân để Dương ra tay. Dương dùng dao dài hơn dao Thái Lan. Các nạn nhân đều bị dao đâm, chứ không phải bị cắt cổ như thông tin ban đầu.

Ban chuyên án cũng khẳng định chỉ có 2 đối tượng gây án, không có người thứ 3. Những tài liệu chứng cứ thu thập được cũng chỉ 2 đối tượng. Thời gian diễn ra lúc khoảng hơn 2giờ sáng đến 4 giờ sáng là thời gian khá dài đủ để các đối tượng bình tĩnh gây án. Cơ quan điều tra thu giữ 2 con dao gây án còn dính máu. Tài sản cướp được cũng thu được đầy đủ, bao gồm cả 4 triệu đồng.

Về  động cơ nào khiến cháu ông Mỹ là Vỹ giúp sức cho Dương, Tiến, Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết:" Bản thân Dương khá thân thiết với Vỹ . Vì vậy nên Dương đã dụ dỗ Vỹ nếu mở cửa thì sẽ cho tiền cho quà và cho gà để nuôi. Dương hẹn Vỹ sẽ đến lúc khoảng 1-2 giờ sáng và sẽ đưa tiền, quà cho Vỹ. 8 giờ tối hôm trước Dương đã gọi điện hẹn Vỹ. Đến đêm, khi Vỹ ra mở cửa cổng thì Dương trực tiếp xông vào khống chế Vỹ giết ngay tại cổng. Thông tin Như và Linh liên quan đến vụ án là không chính xác."

 Vì sao Dương, Tiến tha chết cho bé Na 18 tháng tuổi?

Trả lời câu hỏi này của báo chí thượng tướng Vương cho biết: " Khi các đối tượng gây án thì tại căn biệt thự có 7 người trong phòng ngủ. Bà Nga có bế bé Na ngủ cùng và đang ngủ rất say. Khi các đối tượng chuẩn bị chạy thoát thì Dương phát hiện bé Na khóc. Dương đã dỗ cháu bé cho nín khóc. Lòng trắc ẩn của Dương nổi lên nên đã không giết cháu bé"

Họp báo_5

Thông tin Dương từng có tiền án tiền sự trước đó cũng không chính xác, tại  cuộc họp báo cơ quan chức năng khẳng định Dương không nghiện ma túy, chưa có tiền án tiền sự, chỉ lúc gây án thì có uống rượu.

 Về tính chất vụ án, Ban chuyên án chưa thể đánh giá được hung thủ có chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp. Vụ này so với vụ án Lê Văn Luyện thì hai động cơ mục đích khác nhau. Luyện từ trộm chuyển sang giết còn của Dương là ngược lại. Dương vốn đến nhà Linh nhiều lần nên thân thuộc. Do thất tình, Dương đã giết, cướp tài sản để đạt được mục đích.

Họp báo_3
Hình ảnh tại cuộc họp báo.


Họp báo
Phòng họp được sắp xếp và ổn định lại trước khi bắt đầu vào nội dung chính của buổi họp báo.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng cho biết: Lúc 7 giờ ngày 7.7, Công an Huyện Chơn Thành nhận được tin báo xảy ra án mạng tại nhà ông Lê Văn Mỹ 48 tuổi X.Minh Hưng, H. Chơn Thành. Sau khi phát hiện vụ việc Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo vụ án, Chỉ đạo tổng cục CS tập trung mọi lực lượng để điều tra phá án. Với một vụ án đặc biệt nghiêm trọng như thế phải làm sao để phá án nhanh. Đến 15 giờ 10.7 đã bắt được 2 hung thủ

Được biết, tập đoàn Đức Long Gia Lai đã thưởng nóng cho Ban chuyên án 1 tỷ đồng. Số tiền này đã được chuyển cho ban chuyên án. Ông Bùi Pháp (giám đốc tập đoàn) chia sẻ, vụ án sáu người tại Bình Phước bị sát hại một cách dã man khiến dư luận vô cùng xót xa. Chính ông cũng nằm trong số ấy. Qua thông tin báo đài, ông được biết, Ban chuyên án tìm được hung thủ là một điều rất vui mừng. Do đó, ông muốn góp một phần nhỏ để chung vui cũng như động ban chuyên án đã mang lại sự bình an đối với người dân.

Trước đó, tối ngày 10/7, Cục CSĐT (C45) thuộc Bộ Công an đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Hải Dương (24 tuổi) và Vũ Văn Tiến (24 tuổi) liên quan đến vụ thảm sát 6 người trong gia đình ở xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành, Bình Phước). Sau khi lấy lời khai, 1 trong số 2 nghi phạm đã được di lý về Bình Phước để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng công an đã di lý nghi phạm Vũ Văn Tiến về Bình Phước để phục vụ công tác điều tra.

Như tin đã đưa, 6 người trong một gia đình bị giết hại gồm: ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi, ngụ ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước), bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (45 tuổi, vợ ông Mỹ), hai con của ông Mỹ - bà Nga là Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi) và Lê Quốc Anh (15 tuổi), hai cháu là Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi) và Dư Minh Vỹ (14 tuổi). Các nạn nhân đều chết trong tư thế bị trói chặt chân tay, miệng bịt khăn và cổ bị đâm.


Nghi can Nguyễn Hải Dương (trái) và nghi can Vũ Văn Tiến (phải) - Ảnh: Facebook.

 
Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất