Hòa Bình: Sập mỏ than, nhiều người thương vong

Một vụ sập mỏ than đã xảy ra trên địa bàn huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình khiến nhiều người thương vong.

Theo đó, khoảng 8 giờ sáng ngày 18/11, tại địa bàn thôn Đồi, xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, Hòa Bình đã xảy ra vụ sập mỏ than khiến nhiều người thương vong.

Được biết, vào khoảng thời gian trên khi các công nhân đang tiến hành công việc ở trong hầm than thì bất ngờ hầm bị sập, vùi lấp một số công nhân phía trong hầm.

Ngay sau khi sự việc xảy ra ban quản lý mỏ than đã phối hợp cùng lực lượng chức năng nhanh chóng cứu giúp người bị nạn ra khỏi hầm lò. Tuy nhiên, nhiên do lượng đất đá nhiều nên còn một số công nhân chưa được đưa ra khỏi hầm.

sap-mo-than
Lực lượng chức năng bàn phương án giải cứu công nhân mắc kẹt gần khu vực mỏ than.

Một người dân nơi đây cho biết, mỏ than này do ba người tham gia góp vốn làm ăn. Những người bị nạn chủ yếu là người thuộc dân tộc Mường sinh sống trên địa bàn. Vị trí các nạn nhân bị sập hầm cách bên ngoài vài chục mét.

Nguồn tin này cũng cho hay, trong hầm than 3 người bị vùi lấp. Đến tối ngày 18/11, 1 nạn nhân đã được lực lượng chức năng đưa ra khỏi hầm bị sập đó là người thuộc thôn Đồi, xã Lỗ Sơn. Còn 2 nạn nhân khác chưa được tìm thấy là người ở huyện Lạc Sơn.

Được biết xã Lỗ Sơn là khu vực thuộc vùng sâu của huyện Tân Lạc nên việc đi lại của người dân còn nhiều khó khăn và người dân ở phía xã bên ngoài cũng ít vào đây.

Xác nhận thông tin này, Trung tá Bùi Văn Hà – Phó Công an huyện Tân Lạc cho biết, có nhận được thông tin báo cáo con số người bị tử vong hiện tại là 1 người. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn cũng như số công nhân bị thương vong.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa thông tin về vụ việc.
 
Theo Afamily/ trí thức trẻ

Tin tức mới nhất