Hung thủ bóp cổ chết 2 cháu nhỏ chính là mẹ đẻ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn vừa điều tra làm rõ hung thủ sát hại 2 cháu bé Hoàng Thanh Lâm (SN 2010) và Hoàng Thị Ánh Kim (SN 2011) chính là mẹ đẻ nạn nhân.

Ngày 31/8, Công an huyện Bình Gia nhận được tin báo, tại khu vực đồi sắn của gia đình ông Hoàng Văn Đèo thuộc thôn Đội Cấn II - Hoa Thám - Bình Gia -Lạng Sơn có hai cháu bé 1 trai, 1 gái đã tử vong và nằm song song cạnh nhau trong vườn sắn cách nhà khoảng 200m.

Hai nạn nhân được xác định là cháu Hoàng Thanh Lâm (SN 2010) và Hoàng Thị Ánh Kim (SN 2011) con của anh Hoàng Văn Liêu (SN 1986) và chị Nông Thị Sen (SN 1988) ở trong thôn.


Hiện trường phát hiện thi thể 2 cháu bé bị sát hại.

Từ khi phát hiện hai xác cháu bé trong vườn sắn, mọi người đã không thấy mẹ cháu đâu nữa, trước đó một số người thấy ba mẹ con đi vào vườn sắn. Theo lời kể của ông Hoàng Văn Sơn người trong họ của anh Liêu và là người cùng thôn cho biết, vào khoảng 10h, chị Nông Thị Sen đưa hai con đi mua sữa. Đến trưa không thấy ba mẹ con về, người nhà mới tá hỏa đi tìm thì anh Liêu nhận được tin nhắn của chị Sen: “anh ở lại chăm sóc ông bà, ba mẹ con tôi đi rồi”.

Sau đó gia đình đi tìm và phát hiện thi thể hai con đã tử vong trên nương sắn nhà ông Hoàng Văn Đèo.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bình Gia, Phòng CSĐT tội phạm về trật tư xã hội (PC 45) Công an tỉnh Lạng Sơn đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân. Cả bé trai và bé gái đều bị tác động mạnh của ngoại lực vào vùng cổ khiến chết ngạt. Qua thông tin của một số nhân chứng kết hợp với dấu vết thu được tại hiện trường đã xác định nghi can chính là người mẹ.

Lực lượng công an vừa truy tìm đối tượng vừa làm công tác vận động đầu thú để hưởng khoan hồng. Vào hồi 7h ngày 3/9, Nông Thị Sen được bố đẻ đưa đến trụ sở Công an huyện Bình Gia đầu thú về hành vi giết con mình.

Được phép của điều tra viên, chúng tôi đã có ít phút tiếp cận với Nông Thị Sen. Không hoảng loạn hay bất an như những đối tượng khác sau khi bị bắt giam, Sen bình tĩnh rành rọt trả lời từng câu hỏi của điều tra viên.


Đối tượng Nông Thị Sen khai nhận sát hại 2 con đẻ.

Sen cho biết trình độ học vấn chưa hết lớp 11. Năm 2008, Sen lập gia đình với anh Hoàng Văn Liêu ở cùng thôn. Năm 2010, hai vợ chồng sinh bé trai Hoàng Thanh Lâm, liền năm sau sinh bé gái Hoàng Thị Ánh Kim. Cuộc sống gia đình ở thôn quê yên ả, không thiếu thốn như nhiều hộ khác. Thường ngày, Sen rất hiền lành, đi đâu, hai đứa con nhỏ cũng theo sát mẹ, quấn lấy mẹ.

Theo Nông Thị Sen thì mấy ngày cuối tháng 8, tự nhiên trong người thấy choáng váng, mệt mỏi, hay nằm mơ thấy nhiều người lạ mặt, chỉ thích vào vườn sắn chơi, chỉ thích mắng chửi con... Trước ngày xảy ra sự việc đau lòng, Sen và chồng có cãi nhau về việc con trâu đi vào làm nát vườn thạch, sau đó hai vợ chồng đã làm lành với nhau.

Trưa ngày 31/8, Sen lại thấy bồn chồn, thích vào vườn sắn chơi, liền đưa hai con nhỏ đi theo, sau đó xảy ra sự việc đau lòng. Sen khai nhận  việc xảy ra không kiểm soát được hành vi đã chính tay đã bóp cổ hai con đến chết.

Phòng PC45 Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nông Thị Sen về hành vi giết người.

Theo Dân trí

Tin tức mới nhất