'Khách sạn ung thư' cho bệnh nhân nghèo ở Trung Quốc

Những căn phòng lát gạch cũ đã trở thành nơi ở tạm cho hàng trăm bệnh nhân ung thư và gia đình trong lúc chờ chữa trị tại các bệnh viện quá tải ở Trung Quốc.

Cụm 9 tòa nhà tối tăm với lối đi chật hẹp là nơi cung cấp chỗ ở giá rẻ cho những bệnh nhân không có khả năng chi trả những phòng bệnh trong bệnh viện. Thực trạng này phản ánh sự bất bình đẳng lớn trong hệ thống y tế quá tải của Trung Quốc.

Hiện tượng "khách sạn ung thư" nổi lên ở gần các bệnh viện trên khắp Trung Quốc. Nơi đây đã trở thành nhà của khoảng 3 triệu người được chẩn đoán mắc ung thư ở Trung Quốc mỗi năm.

Các bệnh nhân thường phải đi hàng trăm cây số để đến các bệnh viện ở thành phố do cơ sở vật chất của bệnh viện địa phương còn nghèo nàn, tạo ra một làn sóng "tị nạn vì ung thư". Những người này cùng gia đình sống trong tình trạng khó khăn với số tiền ít ỏi để chi trả viện phí.


Rất nhiều bệnh nhân ung thư ở Trung Quốc phải chữa trị xa nhà. Ảnh: Reuters.

"Sự mất cân bằng xảy ra giữa các thành phố lớn và nhỏ. Các bác sĩ giỏi không muốn làm việc ở những bệnh viện nhỏ", Reuters dẫn lời ông Liu, một công nhân nhập cư, từng đưa vợ vượt hơn 750 km để gặp một chuyên gia y tế vào tháng 5, cho biết.

Vợ ông, bà Wang, năm nay 42 tuổi, được chẩn đoán bị ung thư cổ tử cung hồi đầu năm. Bà được bác sĩ khuyên nên rời khu tự trị Nội Mông ở phía bắc của Trung Quốc để đến các bệnh viện lớn điều trị.

"Nếu bạn mắc một số bệnh nghiêm trọng thì nên đến Bắc Kinh", Liu nói.

Một nhân viên quản lý "khách sạn ung thư" cho hay hầu hết các bệnh nhân thường ở đây từ vài tháng đến một năm trong lúc chờ điều trị.

Các chi phí phát sinh là không nhỏ. Loại vé tàu chạy 16 tiếng giá rẻ của hai vợ chồng ông Liu là 321 nhân dân tệ (48 USD), trong khi giá phòng mỗi đêm ở "khách sạn ung thư" là hơn 10 USD, bằng nửa số tiền cho một chiếc giường trong bệnh viện.

Phòng trong "khách sạn" khá đơn giản với rèm treo ngoài cửa, một chiếc tivi và một cái quạt. Các gia đình cũng có thể nấu ăn tại đây.

Một góc phòng trong "khách sạn ung thư" ở Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Các bệnh nhân Trung Quốc mắc các bệnh nguy hiểm như ung thư hay tiểu đường đang phải đối mặt với gánh nặng tài chính lớn. Thống kê chính thức cho thấy 44% gia đình bị đẩy vào cảnh đói nghèo do bệnh tật.

Bảo hiểm y tế Trung Quốc không thể chi trả toàn bộ cho 1,4 tỷ dân của nước này mà chỉ hỗ trợ mức viện phí cơ bản. Trung bình, mỗi bệnh nhân được hỗ trợ gần một nửa viện phí. Đối với những bệnh nhân mắc căn bệnh phức tạp như ung thư, bảo hiểm có thể hỗ trợ nhiều hơn.

Nhiều người phải vay bạn bè, họ hàng thậm chí chịu cho vay nặng lãi để có tiền đi lại và điều trị. Việc các bệnh nhân vẫn phải xếp hàng ở bệnh viện và chi tiền cho những người môi giới hoặc các bác sỹ để có thể nhanh chóng được khám chữa, không còn là chuyện hiếm gặp ở Trung Quốc.
Theo Zing

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao