Khi gái mại dâm "qua mặt" tú ông

Sau nhiều thời gian trinh sát, lập chuyên án theo dõi, tối 19/12, Đội Điều tra hình sự CAH Từ Liêm đã phá đường dây mua bán dâm do Tống Quang Huy (SN 1987), trú tại khu 3, Minh Tiến, Đoan Hùng, Phú Thọ điều hành.

Trước đó, khoảng 15h ngày 18/12, Đội Cảnh sát hình sự CAH Từ Liêm bắt quả tang tại khách sạn Sun, Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Qua điều tra xác định, Nguyễn Văn Thuận có quen biết với Nguyễn Thị G. (SN 1993) ở Nam Định, là gái mại dâm nằm trong đường dây của Tống Quang Huy nên đã gọi điện cho G. thỏa thuận mua dâm. G. đã “qua mặt” Tống Quang Huy, điều Nguyễn Thị T. (SN 1991) trú tại Tuyên Quang; Lò Thị Th. (SN 1995), trú tại Sơn La và Chu Thị T. (SN 1988) trú tại Hà Giang đến cho Thuận. Nhưng sau đó, Thuận và bạn Nguyễn Tiến Dũng đã chọn T. và Th. còn cho người còn lại về. Thuận trả cho 2 gái mại dâm mỗi người 1 triệu đồng, đưa cho G. 1,6 triệu đồng tiền môi giới.



Lực lượng công an đã thu giữ vật chứng là 3,6 triệu đồng, 4 điện thoại di động. Tất cả các gái mại dâm này đều nằm trong đường dây cho Tống Quang Huy quản lý, hàng ngày nếu tiếp khách tại quán karaoke thì mỗi người trả cho Huy 50.000 đồng. Còn nếu khách có nhu cầu mua dâm thì phải xin phép Huy, Huy đồng ý số gái này mới được đi tiếp khách và phải trả cho Huy 200.000 đồng nếu đi nhanh, và 300.000 đồng nếu qua đêm. Huy còn thuê Nguyễn Quang Thao và Đào Văn Sơn làm “xe ôm” để chở gái đi đến các địa điểm. Huy trả cho 2 người mỗi người 150.000 đồng tiền công/ngày.

Cơ quan công an đang tiếp tục lấy lời khai các đối tượng, mở rộng vụ việc.

Theo An Ninh Thủ Đô

Tin tức mới nhất