Khung cảnh khủng khiếp bên trong nhà tù khét tiếng bậc nhất Philippines

Vốn được xây dựng để có thể chứa được 800 tù nhân thế nhưng giờ đây, Quezon City lại là nơi giam giữ của 3.600 kẻ phạm tội.

Được xây dựng từ 6 thập kỷ trước, Quezon City (nằm ở thủ đô Manila) được biết đến là nhà tù khét tiếng bậc nhất Philippines.

 Vốn được xây dựng để có thể chứa được 800 tù nhân thế nhưng giờ đây, Quezon City lại là nơi giam giữ của 3.600 kẻ phạm tội.


Theo ước tính, cứ mỗi phòng giam vốn được thiết kế cho 20 người, giờ lại là nơi ở của những 160 đến 200 tù nhân.

Khung cảnh thường thấy trong nhà tù chật hẹp, tối tăm này.

Với tình trạng quá tải như vậy, các tù nhân luôn phải sống trong điều kiện thiếu thốn nơi ở, nước sinh hoạt hay thức ăn.

 Do phải sống trong điều kiện thiếu thốn lại thường xuyên phải nằm dưới nền đất nên cónhững tù nhân không chịu đựng được mà đột quỵ.

 "Mỗi tháng lại có 2 đến 5 tù nhân chết vì đau ốm", một tù nhân từng bị giam giữ trong nhà tù Quezon City cho biết.

 Ngoài ra, tâm lý chán nản với sự buồn chán kéo dài còn khiến nhiều tù nhân gặp vấn đề về thần kinh hoặc trầm cảm.

 Quản ngục luôn phải làm việc với tất cả sức lực và trách nhiệm.

 Căn phòng không còn chỗ trống khi có quá nhiều tù nhân bị giam cùng một chỗ.

 Các tù nhân chăm sóc lẫn nhau.

 Họ nằm vạ vật ở bất cứ chỗ nào còn trống.



 Một số hoạt động thể dục thể thao trong nhà tù.

 

Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất