Kinh hoàng đánh ghen túm tóc, lột cả nội y nhân tình giữa đường

Hình ảnh cô gái mặc váy trắng bị 2 người phụ nữ cắt tóc, đánh tới tấp đang được dân mạng chia sẻ rầm rộ.

Dài khoảng 2 phút, clip ghi lại cảnh một cô gái trẻ mặc váy trắng bị 2 người phụ nữ lao vào đánh túi bụi vì bị cho là đi giật chồng người khác đang thực sự khiến dân mạng dậy sóng.

Màn đánh ghen diễn ra trên đường phố trước sự chứng kiến của rất nhiều người đi đường, tuy nhiên không ai dám can ngăn sự việc này. Nhìn cảnh 2 người phụ nữ liên tục túm tóc, tát vào mặt cô gái trẻ (được cho là kẻ cướp chồng) khiến ai cũng hoảng sợ, lo cho tính mạng của cô gái trẻ kia.

Chưa dừng lại, hai người phụ nữ còn dùng kéo cắt tóc, lột tung đồ của cô gái trước sự bàng hoàng của nhiều người. Dù cho cô gái trẻ khóc lóc, van xin thề hứa nhưng hai người phụ nữ kia vẫn không dừng lại. Quá xấu hổ, cô gái liên tục che mặt, ôm đầu để không bị điện thoại của người đi đường ghi lại, chỉ trỏ.

Kinh hoàng đánh ghen túm tóc, lột cả nội y nhân tình giữa đường - Ảnh 1
Cô gái liên tục ôm mặt vì xấu hổ.


Theo chia sẻ ban đầu, màn đánh ghen xảy ra ở Trung Quốc. Và vụ việc cũng được cho là một màn đánh ghen kinh hoàng kể từ vụ quý bà đánh ghen nhân tình ngay trong ô tô của chồng. Nhiều người cho rằng, cô gái trẻ cướp chồng là trơ trẽn, nhưng người vợ cũng nên có cách xư xử hợp lý hơn.

Nickname MaoChan chia sẻ: “Kể ra bị cướp chồng đau thật. Nhưng người vợ nên cư xử sao cho hợp lý, chứ đánh ghen thế này không hay ho cho lắm đâu. Nếu người chồng biết được anh ta sẽ nghĩ thế nào? Có khi lại phản tác dụng ấy chứ”.

Nickname TuNong lên tiếng: “Ngoại tình, ham của lạ, giật chồng đáng bị lên án. Sự việc cũng đau lòng nhưng các cô gái trẻ hãy nhìn vào để có cách cư xử hợp lý hơn. Xã hội thiếu gì người đàn ông tốt, sao cứ phải giật chồng gây tổn thương cho người khác”.

Kinh hoàng đánh ghen túm tóc, lột cả nội y nhân tình giữa đường - Ảnh 2
Hai người phụ nữ tới tấp đánh một người đàn bà vì ghen.

Chia sẻ về vấn đề đánh ghen, Đạo diễn, Giảng viên Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà sơn cho rằng: “Ghen tuông là một biểu hiện chính đáng của tình yêu, của hạnh phúc lứa đôi. Khi yêu, ai cũng muốn rằng nửa kia sẽ thuộc về mình, sẽ dành cho mình những tình cảm yêu thương trọn vẹn nhất. Bởi ghen tuông đã có từ xa xưa, khi con người sinh ra tồn tại đã biết yêu thương, ghen tuông, hờn dỗi".

Thực tế, trong tình yêu khi phát hiện người chồng của mình có người thứ 3, đa số phụ nữ cảm thấy hụt hẫng mất mát. Sự tổn thương, khiến họ không thể chế ngự được cảm xúc nên đã có những hành động đánh ghen. Cũng là chuyện thường, vì phụ nữ họ thường yếu đuối và dễ bị tổn thương hơn những người đàn ông. Họ nhất thời dễ bộc lộ cơn ghen.

Kinh hoàng đánh ghen túm tóc, lột cả nội y nhân tình giữa đường - Ảnh 3
Những màn đánh ghen kinh hoàng (Ảnh/Nguon: Internet)

Khi cơn ghen bốc hỏa lên, họ mất cả lý trí. Họ bị tổn thương ghê gớm, họ sợ mất đi nửa kia, họ thấy mình bị bỏ rơi, bị xúc phạm,… và thế là họ nghĩ ngay việc “trừng phạt” kẻ đã châm ngòi nổ cho tình yêu của mình. Có như thế, họ mới cảm thấy hả dạ.

Tuy nhiên, cái đáng trách ở đây chính là sự mù quáng của các chị em. Họ cứ nghĩ rằng lên mạng bêu rếu, đánh ghen ngoài đường cho xấu mặt tình địch mới là ghen.

Nhưng phụ nữ hãy nghĩ lại, bởi đánh ghen ngoài đường không những khiến nửa kia tổn thương, mà chính bạn cũng đang tự đánh mất đi cơ hội giữ lại hạnh phúc của bản thân.

Theo Người đưa tin


Tin tức mới nhất