Lái xe gây ra vụ tai nạn thảm khốc tại Huế khai bị nhiễm HIV

Lái xe Tôn Thất Tùng, điều khiển xe container gây ra vụ tai nạn kinh hoàng tại Phong An (Phong Điền, tỉnh TT-Huế) chiều 30-4 làm 6 người chết, vừa thừa nhận chạy xe tốc độ cao, lấn đường; đồng thời, khai bị nhiễm HIV giai đoạn 3.

Trước đó, CQ CSĐT CA huyện Phong Điền đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Tôn Thất Tùng (SN 1977, trú tại phường 14, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) điều khiển xe container BKS 29C-06576 về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" trong vụ tai nạn thảm khốc ngày 30-4. Tại CQĐT, Tôn Thất Tùng đã thừa nhận hành vi chạy xe tốc độ cao, lấn đường; đồng thời, Tùng còn khai mình bị nhiễm HIV giai đoạn 3.

Theo Ban ATGT tỉnh TT-Huế, nếu lái xe nhiễm HIV giai đoạn cận AIDS là đúng sự thật, thì đơn vị vận tải có vi phạm khi để người lao động không bảo đảm sức khỏe điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn nghiêm trọng.


Vụ tai nạn thảm khốc làm 6 người chết, 7 người bị thương

Như đã thông tin, khoảng 13g ngày 30-4, tại km 799+400 trên quốc lộ 1A thuộc thôn Đồng Lâm, xã Phong An, huyện Phong Điền, xe khách Khánh Truyền BKS 38N 5435 chạy hướng Nam - Bắc bị xe container BKS 29C-06576 đi ngược chiều đâm trực diện. Hai xe dính chặt đầu vào nhau, phải dùng đến xe chuyên dùng kéo rời ra để đưa người chết và bị thương ra ngoài. Vụ tai nạn khiến 6 người chết, 7 người bị thương. Trong đó, tài xế xe khách Lê Đình Chinh (SN 1981, ở Thạch Trung, Hà Tĩnh) chết tại chỗ.

Hiện CQCQ đang tiến hành xét nghiệm để làm rõ lời khai của Tùng.

Theo Pháp Luật & Xã Hội


Tin tức mới nhất