Lời khai của nghi phạm sát hại dã man tân sinh viên ở Hà Nội

Chiều nay (29.8), Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội cho biết đã điều tra, khám phá, bắt giữ đối tượng trong vụ án giết người cướp tài sản xảy ra tại phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội).

Theo Trí Thức Trẻ: Liên quan đến vụ việc Nguyễn Quang Anh (18 tuổi, trú tại số nhà 23, ngõ 165 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) bị sát hại ngay tại nhà mình, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đang tạm giữ Chu Văn Trường (30 tuổi, quê ở Tuyên Quang) để điều tra về hành vi Giết người và Trộm cắp tài sản.

Trường là nghi phạm được cho đã sát hại Nguyễn Quang Anh trong phòng ngủ tại căn nhà 4 tầng trong ngõ 165 Xuân Thủy vào rạng sáng 27.8.

Đối tượng Chu Văn Trường. Ảnh: CAND

Theo CAND: Vụ án được xác định, lúc 8h ngày 27.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội nhận được tin báo của Công an quận Cầu Giấy về vụ án mạng xảy ra vào khoảng 7h30 cùng ngày, tại gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Hải (51 tuổi; trú tại số nhà 23, ngõ 165 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu).

Vào khoảng thời gian trên, chị Hải phát hiện con trai mình là Nguyễn Quang Anh (18 tuổi) chết trong tư thế nằm sấp trên giường ở phòng ngủ tầng 3, trên người có nhiều thương tích, xung quanh người có nhiều vết máu. Được biết, anh Quang Anh vừa nhận được giấy báo trúng tuyển vào một trường đại học ở Hà Nội, thì không may là nạn nhân của vụ án.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng CSHS đã phân công lực lượng phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) và một số đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và tổ chức điều tra.

Quá trình khám nghiệm hiện trường cho thấy, nạn nhân bị mất 1 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6S và 1 máy tính xách tay nhãn hiệu Macbook Air. Kết quả pháp y cho thấy trên người nạn nhân bị dao nhọn đâm nhiều nhát vào vùng bụng, ngực, tay; nguyên nhân dẫn đến tử vong do mất máu cấp.

Xác định đây là vụ án Giết người, Cướp tài sản, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, công tác điều tra gặp nhiều khó khăn do vụ án xảy ra ban đêm, có dấu hiệu của trộm đột nhập, hiện trường bị xáo trộn, không có nhân chứng hiện trường.

Với tinh thần quyết tâm truy tìm thủ phạm gây án, sau 5 giờ áp dụng đồng bộ một số biện pháp nghiệp vụ, tích cực điều tra, khám phá vụ án, đến 12h30 cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đã làm rõ đối tượng và bắt giữ Chu Văn Trường. Tang vật thu giữ gồm 1 điện thoại iPhone 6S màu đen, 1 laptop nhãn hiệu Macbook Air, 1 ba lô màu đen, 1 áo sơ mi dài tay màu trắng có in phù hiệu Trường THPT Nguyễn Tất Thành của nạn nhân.

Tang vật vụ án. Ảnh: CAND

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được và lời khai nhận của Chu Văn Trường, về vụ trọng án như sau: Chu Văn Trường là đối tượng không nghề nghiệp, không có nơi ở cố định. Từ tháng 6.2016, Trường về Hà Nội sống lang thang, thường ngủ qua đêm tại các quán Internet, nhà nghỉ. Ngày 20.8, Trường thuê phòng 403 tại nhà nghỉ TH, địa chỉ tại ngõ 95 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy). Do lười lao động, cần tiền ăn tiêu nên Trường nảy sinh ý định đột nhập vào các hộ gia đình vắng người để trộm cắp tài sản.

Khoảng gần 3h ngày 27.8, Trường đi bộ đến trước cửa nhà số 23, ngõ 165 Xuân Thủy, trèo lên cây trước cửa nhà rồi đột nhập vào nhà lục soát tài sản.

Khi lên tầng 3 để lấy chiếc laptop thì bị anh Quang Anh tỉnh giấc, phát hiện. Thấy vậy, Trường đã lập tức kéo chiếc chăn đè vào miệng nạn nhân, đồng thời tay phải Trường dùng dao (lấy của nhà nạn nhân trước đó) đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

Chưa dừng lại, Trường tiếp tục nhào người nằm đè lên người Quang Anh, dùng tay bịt miệng và mũi của Quang Anh đến khi nạn nhân không còn cử động rồi hắn nhặt laptop Macbook Air, điện thoại iPhone 6S của nạn nhân rơi trên sàn rồi bỏ vào 1 ba lô màu đen, lấy ở góc bàn gần giường ngủ.

Sau đó tẩu thoát bằng lối ban công, rồi về nhà nghỉ. Đến khoảng 12h30 ngày 27.8 thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Tại Cơ quan điều tra, Trường đã khai nhận rõ hành vi phạm tội của mình.

Theo Dân Việt

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao