Lối rẽ kiếm tiền bằng 'vốn tự có' của bà chủ sạp vải

Kinh doanh tại chợ ế ẩm, Huyền quyết định chuyển sang lối rẽ kiếm tiền bằng "vốn tự có". Khi 3 đôi nam nữ đang "mây mưa", cảnh sát ập vào bắt quả tang.

Có chút nhan sắc lại khéo ăn nói nên chẳng mấy chốc sạp vải của Nguyễn Thị Huyền (tức Yến, 33 tuổi ở Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng), lúc nào nườm nượp khách ra vào. Nhưng bà con quanh đó thấy lạ là khách đến hiệu vải phần lớn là nam giới.

Họ đến không phải để mua vải hay quần áo mà cốt chỉ để tán chuyện với cô chủ quán xinh đẹp và kết thúc thường là những lời hẹn hò đầy ẩn ý.



Tuy nhiên, lực lượng trinh sát phát hiện Huyền có dấu hiệu hoạt động môi giới mại dâm.

Chiều ngày 13/9, Công an quận Lê Chân kiểm tra hành chính một khách sạn ở đường Đồng Thiện, (phường Vĩnh Niệm quận Lê Chân) bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Ngoài Huyền còn có Nguyễn Thị Mai Mến (44 tuổi ở Thiên Lôi); Nguyễn Hương Thảo (23 tuổi ở An Dương).

Huyền khai nhận, gian gần đây, do việc kinh doanh tại chợ ế ẩm nên quyết định rẽ sang kinh doanh “vốn tự có”. Ngày 13/9, sau khi được khách rủ đi "vui vẻ", Huyền gọi thêm Thảo và Mến đến khách sạn để phục vụ. 3 gái bán dâm được hưởng một triệu của khách.

Công an quận Lê Chân ra lệnh tạm giữ Nguyễn Thị Huyền để điều tra hành vi môi giới mại dâm.

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.


Theo An Ninh Hải Phòng

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao